Dịch Covid-19 có thể đã khởi phát nhiều tháng trước khi Trung Quốc xác nhận?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2020 12:31 GMT+7

Lượng xe đến 5 bệnh viện lớn ở thành phố Vũ Hán gia tăng vào tháng 10.2019 cùng sự gia tăng tìm kiếm thông tin về triệu chứng giống Covid-19 trên mạng cho thấy bệnh Covid-19 có thể đã xuất hiện từ nhiều tháng trước khi Trung Quốc xác nhận.

Đó là nhận định trong một nghiên cứu mới từ Trường Y Harvard (Mỹ) do một nhóm nghiên cứu của tiến sĩ John Brownstein tiến hành, theo kênh ABC News. Nếu nhận định này chính xác, thì Covid-19 có lẽ đã khởi phát ở Vũ Hán ít nhất gần 3 tháng trước khi Bắc Kinh chính thức thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới vào ngày 31.12.2019.
Để đưa ra nhận định trên, nhóm nghiên cứu đã dùng kỹ thuật tương tự như của các cơ quan tình báo để phân tích những hình ảnh chụp từ vệ tinh. Ông Brownstein cho hay nhóm nghiên cứu xem các bức ảnh để cố gắng đánh giá các kiểu hành vi trong các cộng đồng mà qua đó có thể giải thích nguồn gốc của virus Corona gây bệnh Covid-19.

Nghiên cứu từ Đại học Harvard: virus corona có thể đã lây lan tại Vũ Hán từ tháng 8

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã điếm lượng xe ở tại 5 bệnh viện lớn ở Vũ Hán từ 108 bức ảnh vệ tinh. Ông Brownstein lập luận “các bãi đậu xe không còn trống chỗ vì các bệnh viện đông bệnh nhân. Vì vậy càng nhiều xe trong một bệnh viện, bệnh viện đó càng bận rộn hơn, có thể có điều gì đó đã xảy ra trong cộng đồng, một bệnh truyền nhiễm đang bùng phát nên nhiều người đi khám bệnh”.
Tiến sĩ Brownstein cho hay kết quả nghiên cứu “cho thấy có điều gì đó xảy ra tại Vũ Hán vào thời điểm đó”. Ông cho biết thêm vào ngày 10.17.2019 có 285 xe hơi đậu tại bệnh viện Thiên Hữu ở Vũ Hán, tăng 67% so với con số 171 của ngày 10.10.2018. Hình ảnh từ nhiều bệnh viện khác ở Vũ Hán cho thấy lưu lượng xe đến bệnh viện tăng 90% từ mùa thu năm 2018 (khoảng tháng 9-11) đến mùa thu năm 2019, theo nghiên cứu.

Đối chiếu lượng xe tại Bệnh viện Chung Nam giữa 2 thời điểm trong tháng 10 năm 2018 và 2019

Cùng lúc mật độ lưu thông xe tại nhiều bệnh viện gia tăng, số lần truy cập internet để tìm thông tin về “ho” và “tiêu chảy” cũng tăng cao, theo nghiên cứu của tiến sĩ Brownstein. Hai triệu chứng này sau đó được bổ sung vào danh sách các triệu chứng chính thức của Covid-19.

[VIDEO] Chợ hải sản ở Vũ Hán có vai trò gì trong đại dịch Covid-19?

Tuy nhiên, nhà khoa học David Perlin tại Trung tâm khám phá và sáng tạo ở bang New Jersey, cho rằng nghiên cứu này không hoàn toàn thuyết phục vì phương pháp "có vấn đề" và diễn giải "quá mức".
“Vấn đề là chúng ta chỉ có được một tập hợp con dữ liệu. Tôi luôn lo ngại khi người ta rút ra kết luận từ tập hợp con dữ liệu, chỉ lựa chọn dữ liệu có lợi cho mình", ông Perlin nói.
Tiến sĩ Brownstein cũng thừa nhận bằng chứng phục vụ cho nghiên cứu mang tính gián tiếp, nhưng vẫn cho rằng phát hiện mới có thể hỗ trợ truy ra nguồn gốc của virus Corona gây bệnh Covid-19.
Kể từ khi Trung Quốc chính thức xác nhận dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán vào cuối tháng 12.2019 đến nay, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có dịch. Tính đến 11 giờ sáng nay 9.6 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm trên toàn cầu tăng lên hơn 7,1 triệu ca, trong đó có hơn 406.000 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

WHO: "khoa học phải là trung tâm" trong điều tra nguồn gốc virus corona

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.