Dịch Covid-19, người trẻ tích cực khai báo y tế khi trở về quê ăn tết

Nam Long
Nam Long
10/02/2021 08:34 GMT+7

Trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát tại một số địa phương, người trẻ đã thể hiện trách nhiệm với xã hội bằng việc tích cực khai báo y tế khi trở về quê ăn tết.

Từ sáng 9.2 (tức 28 tết), nhiều bạn trẻ “khăn gói” về quê ăn tết sau một năm dài ly hương kiếm sống. Ngoài một số địa phương bị phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19, một số người chọn cách ở lại “xứ người”, những người khác khi về địa phương đã chủ động đến khai báo y tế trước khi về nhà. Trước khi vào khai báo y tế, những người này đều tự ý thức đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Sáng 10.2: Quảng Ninh phát hiện thêm 4 ca dương tính Covid-19

Người dân về địa phương khai báo y tế là trách nhiệm với cộng đồng

ẢNH: XUÂN PHÚC

Chị Huỳnh Thị Mỹ Tuyền (32 tuổi, ngụ TT.Cái Nhum, H.Mang Thít, Vĩnh Long) đang làm việc văn phòng tại Q.10 (TP.HCM) đã thức sớm cùng chồng về quê ăn tết. Chị Tuyền cho biết năm nay tình hình dịch bệnh và lệnh giãn cách xã hội từ 12 giờ hôm nay nên chị đã cùng chồng xin công ty nghỉ một ngày để về quê sớm hơn dự định là 29 tết.
“Mới 6 giờ sáng là hai vợ chồng tôi đã đùm túm về quê rồi, chủ yếu để tránh kẹt xe, nên đến quê mới gần 10 giờ thôi. Về đến địa bàn Vĩnh Long là chúng tôi chạy thẳng vào trạm y tế khai báo y tế trước khi về nhà “, chị Tuyền kể.
Chị Tuyền còn cho biết ngoài việc khai báo tại trạm y tế, vợ chồng chị còn khai báo y tế điện tử trước đó theo hướng dẫn của công ty. “Vào trạm được các bác sĩ ở đó hướng dẫn các bước tự theo dõi sức khỏe của mình 5K. Trước khi về họ còn dặn nếu có dấu hiệu ho, sốt gì phải báo ngay cơ sở y tế gần nhất”, chị Tuyền nói.
Tương tự, Lý Phương Duy (22 tuổi) đang làm cho một công ty ở Q.Bình Tân (TP.HCM), vừa đi xe khách về đến H.Long Hồ (Vĩnh Long) được người nhà ra đón và đưa thẳng vào trạm y tế xã Long An (H.Long Hồ) khai báo y tế. Duy cho biết: “Trước khi về tôi cũng đã khai báo y tế điện tử. Công ty còn kêu khi về quê phải đến trạm y tế khai báo y tế. Nếu công ty không kêu tôi cũng đến khai báo thôi”, Duy nói.
Còn anh Đoàn Thanh Việt (32 tuổi, ngụ khóm 6, TT.Long Hồ, H.Long Hồ) vừa về tới quê lúc 15 giờ ngày 9.2 đã đến Trạm y tế TT.Long Hồ khai báo y tế. “Tôi đi xe khách từ Dĩ An (Bình Dương) về. Vừa về đến là vợ tôi ra rước và đưa vào đây khai báo y tế liền”, anh Việt vừa khai báo vừa nói.

Tết buồn ở quán bar Bùi Viện lần thứ ba đóng cửa vì Covid-19

Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết hiện tại tỉnh yêu cầu tất cả những người về từ tỉnh khác phải đến trạm y tế khai báo. Từ đó các cán bộ y tế sẽ xem xét hướng dẫn biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19 hoặc cách tự theo dõi sức khỏe tại nhà phù hợp. “Ngoài việc khai báo y tế điện tử, người dân về từ tỉnh khác phải đến trạm y tế khai báo y tế. Việc này chủ yếu để trạm y tế quản lý được những người về từ tỉnh khác, vì nếu bộ y tế công bố các ca F0, F1 mới sẽ dễ dàng xử lý”, ông Minh hướng dẫn.

Theo cán bộ ở các trạm y tế, riêng ngày 9.2 (28 tết) đã có hàng trăm người đến khai báo y tế. Từ đó cho thấy ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân đang được nâng cao.  Ý thức của người dân chính là yếu tố quan trọng đẩy lùi đại dịch Covid-19. Vì cộng đồng, mọi người nên nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K” để mọi nhà có một cái tết đầm ấm, yên vui.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.