Diego Costa đối mặt án phạt nặng sau trận Atletico thua Barcelona

Đức Trường
Đức Trường
07/04/2019 13:05 GMT+7

Báo AS cho biết tiền đạo Diego Costa có thể bị cấm thi đấu từ 4 đến 12 trận vì xúc phạm trọng tài ở trận Atletico Madrid thua 0-2 trước Barcelona thuộc vòng 31 La Liga diễn ra rạng sáng 7.4.

Diego Costa trở thành "tội đồ" của Atletico Madrid trong ngày gục ngã trên sân Nou Camp. Anh nhận thẻ đỏ vì hành vi phản ứng thái quá với trọng tài chính Gil Manzano trong hiệp 1. Việc cựu sao Chelsea bị truất quyền thi đấu trở thành bước ngoặt của trận đấu.
Thua 0-2 trước kình địch, Atletico coi như đầu hàng trong cuộc đua tới chức vô địch. Họ đã kém đối thủ 11 điểm. Tệ hơn, đội bóng này còn đối mặt nguy cơ mất tiền đạo Costa dài hạn, khi chân sút 30 tuổi đứng trước án phạt bị nặng từ Ủy ban kỷ luật của La Liga.
Với hành vi xúc phạm người cầm còi chính, Costa nhiều khả năng nhận án treo giò 4 trận. Nhưng nếu Ủy ban kỷ luật giải La Liga vào cuộc và điều tra hành động gây hấn của cựu sao Chelsea với trọng tài, hình phạt cho chấn sút này có thể tăng lên.
Costa sẽ bị phạt nặng vì những lời lẽ không hay với trọng tài Reuters
Sau trận đấu, Costa cảm thấy rất tức tối. Anh cho rằng mình không hề chửi trọng tài Manzano. Những lời càm ràm của cầu thủ này thực chất nhắm vào chính bản thân anh. Trong phòng thay đồ, tiền đạo này được tin rằng đã bật khóc, theo báo Sport.es.
Mùa này, Diego Costa thi đấu rất đáng thất vọng. Anh mới ghi 4 bàn trên mọi đấu trường. Tại La Liga, chân sút 30 tuổi có vỏn vẹn 1 bàn. Có tin đồn Atletico muốn đẩy Costa khỏi sân Wanda Metropolitano hè này. Nếu điều đó trở thành sự thật, thẻ đỏ phải nhận trước Barcelona coi như dấu chấm hết cho Costa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.