Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại Đà Nẵng, Quảng Nam

13/07/2008 22:23 GMT+7

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Đà Nẵng. Theo đó, điểm chuẩn lần lượt NV1 và NV2 của trường Hoàng Hoa Thám là 46,5 và 48,5; Hòa Vang là 41 và 43; Ngũ Hành Sơn 32 và 34;

Nguyễn Trãi 36 và 38; Nguyễn Thượng Hiền 27,5 và 30,5; Ông Ích Khiêm 29,5 và 31,5; Phan Châu Trinh 49 và 51; Phạm Phú Thứ 24,5 và 26,5; Phan Thành Tài 32 và 34; Thanh Khê 27 và 32,5; Thái Phiên 38,5 và 40,5; Trần Phú 38,5 và 40,5; Tôn Thất Tùng 31,5 và 33,5. Một số trường hợp đặc biệt gồm: 3 học sinh (HS) thôn Hòa Vân được tuyển vào trường Nguyễn Trãi; 4 HS khiếm thị được tuyển vào Nguyễn Thượng Hiền; 14 HS dân tộc thiểu số được tuyển vào Phạm Phú Thứ; 1 HS thi đấu thể thao quốc tế được tuyển vào trường Trần Phú; 33 HS tăng cường tiếng Pháp được tuyển vào Phan Châu Trinh.

Ngày 12.7, Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2008-2009. Trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Trần Cao Vân (48 điểm), thấp nhất là THPT Cao Bá Quát (24,5 điểm). Như vậy, tổng số HS trúng tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2008-2009 ở Quảng Nam là 13.571 (trong đó có 57 HS được tuyển thẳng); chưa tính số HS lớp 9 thuộc 6 huyện miền núi cao được tuyển thẳng 100%.

Cụ thể điểm chuẩn của 25 trường THPT tại Quảng Nam: Trần Cao Vân (48), Sào Nam (47,5); Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Quý Đôn, Tiểu La, Nguyễn Duy Hiệu (45,5); Trần Quý Cáp, Quế Sơn (43); Đỗ Đăng Tuyển, Núi Thành (42); Hoàng Diệu (40,5); Trần Văn Dư (39); Chu Văn An, Nguyễn Thái Bình (38); Nguyễn Văn Cừ (37,5); Lương Thế Vinh, Huỳnh Thúc Kháng (36); Lê Hồng Phong (33,5); Phạm Phú Thứ (33); Nguyễn Dục (32); Hiệp Đức (29,5); Nông Sơn (29); Lý Tự Trọng (27); Phan Chu Trinh (26); Cao Bá Quát (24,5). 

Diệu Hiền - Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.