Điểm danh sao Hollywood xộ khám vì say rượu, đua xe

26/01/2014 08:24 GMT+7

(iHay) Những cái tên như Justin Bieber, Lindsay Lohan, Nicole Richie… đều từng gây chú ý vì tội uống rượu, lái xe.

* Liên tiếp gây rắc rối, Justin Bieber sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ?

 (iHay) Những cái tên như Justin Bieber, Lindsay Lohan, Nicole Richie… đều từng gây chú ý vì tội uống rượu, lái xe.

>> Justin Bieber bị bắt vì say rượu, đua xe
>> Ngôi sao tennis công khai muốn hẹn hò với Justin Bieber

1. Hoàng tử nhạc pop 19 tuổi Justin Bieber ngày 23.1 vừa qua đã bị bắt tại Miami, Mỹ sau khi uống rượu và lái xe vượt quá tốc độ. Theo hồ sơ của cảnh sát, chàng ca sĩ này đang phải đối mặt với các tội danh đua xe, điều khiển xe trong tình trạng say ma túy, chất có cồn, và có hành động chống đối việc bắt giữ. Trước đó, Justin Bieber từng khiến cảnh sát đau đầu vì những hành vi như ném trứng vào nhà hàng xóm, đánh nhau, hút cần sa…

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 2

2. Cô nàng Lindsay Lohan hồi năm 2007 từng bị bắt vì tội uống rượu, đua xe và tàng trữ chất ma túy. Nhưng đó không phải là lần duy nhất cô bị cảnh sát “mời trà”. Tháng 10.2011, cô tiếp tục vi phạm và ghi tên vào danh sách những ngôi sao bị cảnh sát “sờ gáy” nhiều nhất hiện nay.

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 3

3. Kiều nữ Paris Hilton lần đầu tiên bị bắt giữ vào năm 2006 vì tội uống rượu và lái xe thiếu thận trọng. Năm 2007, cô tiếp tục vi phạm và buộc phải ngồi tù một thời gian dài.

Hồ sơ tội phạm của Paris Hilton một lần nữa được lập vào năm 2010 vì tội tàng trữ ma túy. Hình ảnh trong ba bộ hồ sơ tội phạm của cô đều không có sắc thái buồn rầu hay sợ hãi.

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 4

4. Nữ diễn viên đầy gợi cảm Heather Locklear hồi tháng 10.2008 đã bị cảnh sát bắt vì tình nghi lái xe dưới ảnh hưởng của chất cồn ở bang California, Mỹ. Mặc dù vào thời điểm cưỡi “ngựa sắt” phi xe, cô đã ngụy trang bằng cặp kính to và ăn mặc giản dị nhưng vẫn bị phát hiện và “tiếp trà” cảnh sát.

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 5

5. Nữ diễn viên Nicole Richie hồi tháng 12.2006 không may mắn bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe khi vẫn còn “phê” thuốc. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ, cô đã thừa nhận uống thuốc giảm đau công dụng mạnh và hít cần sa trước khi cầm tay lái.

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 6

6. Ngôi sao phim truyền hình Kiefer Sutherland hồi tháng 9.2007 đã bị bắt giữ tại New York vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Vụ việc này đã buộc anh phải nói lời tạm biệt với buổi tôn vinh các diễn viên xuất sắc của Hiệp hội Điện ảnh Canada năm đó.

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 7

7. Sao phim Chạng vạng Kiowa Gordon hồi tháng 8.2011 đã bị cảnh sát bắt giam vì nghi ngờ uống rượu và sử dụng ma túy khi đang lái xe. Nam diễn viên này cũng đã phải hầu tòa ít ngày sau đó vì sai lầm đáng tiếc này.

Điểm danh sao bị bắt vì uống rượu, đua xe 1

* Gây rắc rối, Justin Bieber chạy trốn đến Panama

Sau khi bị bắt giữ vì đua xe trái phép ở Miami hôm 23.1 và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, ngôi sao nhạc pop tuổi teen đã đến Panama để trốn tránh giới truyền thông.



Đi cùng chuyến với Justin là chân dài Chantel Jeffries, người được nhìn thấy ngồi trong xe cùng với nam ca sĩ tuổi teen trong scandal ở Miami

Việc chân dài 21 tuổi quấn quít bên nam ca sĩ Boyfriend làm các fan lo lắng về chuyện tình mới vừa hàn gắn cùng Selena Gomez.

Vào những ngày đầu năm 2014, hình ảnh Justin và Selena vui vẻ bên nhau gần khu vực nhà riêng của chàng ca sĩ 19 tuổi sau gần 1 năm xa cách khiến các fan của cặp tình nhân này mừng rỡ. Họ hi vọng rằng, sự xuất hiện của Selena sẽ giúp Justin thoát khỏi “vũng bùn” scandal, tập trung cho công việc.

Tuy nhiên, khi Justin Bieber bị bắt giữ, nữ diễn viên 21 tuổi thản nhiên đi ăn tối cùng cô bạn thân Demi Lovato và cười vui vẻ mua thuốc lá. Có vẻ như cái tên Justin Bieber và những rắc rối của anh chàng không còn là mối quan tâm của Selena Gomez.

Về phía dư luận, những scandal như ném trứng vào nhà hàng xóm, say rượu lái xe khiến không ít người yêu cầu trục xuất ngôi sao rắc rối này ra khỏi nước Mỹ.

“Theo luật cư trú của Hoa Kỳ thì một người có thể bị trục xuất nếu bị kết án phạm tội nghiêm trọng hoặc những kẻ băng hoại về mặt đạo đức”, một cư dân mạng nêu ý kiến và dẫn link đến những hành vi thiếu kiểm soát gần đây của Justin.

Tuy nhiên cảnh sát Miami cho biết lái xe dưới sự ảnh hưởng của rượu không phải là một tội trầm trọng, trừ khi gây tai nạn chết người. Cảnh sát nói rằng Bieber sẽ không có khả năng phải đối mặt với lệnh trục xuất như mọi người đoán định.

Nguyễn Thủy

Nguyệt Cát
Ảnh: Reuters, TMZ, Getty Images

>> Justin Bieber bị bắt vì say rượu, đua xe
>> Ngôi sao tennis công khai muốn hẹn hò với Justin Bieber
>> Justin Bieber và Selena Gomez lộ tin nhắn chửi bới thô tục
>> Justin Bieber lo sốt vó vì bị điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.