Điểm mặt những sao Việt tự ý bỏ show, bỏ vai diễn

24/07/2012 16:14 GMT+7

(iHay) Tự ý bỏ show, bỏ vai chóng vánh để rồi nhiều sao Việt đã phải hối tiếc dài dài.

(iHay) Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nhiều sao Việt đã tự ý bỏ show, bỏ vai diễn một cách bất ngờ, để rồi chính họ phải hối tiếc vì không lường trước được hậu quả từ quyết định chóng vánh của mình.

Trọng Tấn - Anh Thơ

Hai nghệ sĩ Trọng Tấn - Anh Thơ nằm trong thành phần đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình nghệ thuật Chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị VN - Lào tổ chức ngày 18.7 tại thủ đô Viên Chăn của nước bạn.

Tuy nhiên, ngay trong ngày diễn ra sự kiện, hai giảng viên thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tự ý bỏ về nước, với lý do để kịp tham dự chương trình biểu diễn tại Ninh Bình tổ chức cùng ngày mà họ đã ký hợp đồng từ trước đó khá lâu.

 
Anh Thơ và Trọng Tấn. Ảnh: X.L

Hành động ngang nhiên bỏ về nước đã khiến hai nghệ sĩ này gặp phải những rắc rối lớn. Trước mắt, họ phải giải trình trước Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc Quốc gia, cùng hình phạt đình chỉ biểu diễn của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, cũng như làm mất mát niềm tin của học trò và người hâm mộ.

Thanh Hằng

Được mệnh danh là “đệ nhất mẫu” của làng thời trang Việt, Thanh Hằng luôn được chọn là vedette của các chương trình thời trang mang tầm cỡ lớn. Thế nhưng, trong một chương trình thời trang cách đây không lâu, Thanh Hằng đã tự ý hủy show ngay sát giờ diễn và nhắn tin cho bên tổ chức với lý do là “không thích”.

  
Thanh Hằng - Ảnh: Trung Chiến

Hành động của Thanh Hằng đã khiến “ông trùm” làng người mẫu Khắc Tiệp, người tổ chức chương trình, tức giận và tuyên bố không sẽ bao giờ hợp tác với cô. Không chỉ thế, hành động bỏ show với lý do dễ... "té ghế" như trên của Thanh Hằng cũng khiến dư luận bất bình.

Có ý kiến cho rằng, lý do Thanh Hằng hủy show xuất phát từ việc đạo diễn chương trình đã sắp xếp người mẫu Minh Tú và Trang “lạ” vào vị trí vedette thay vì chọn Thanh Hằng từ trước. Hoặc có ý kiến khác cho rằng Thanh Hằng muốn tăng mức cát-sê cao hơn so với thỏa thuận trước đó nhưng không được đáp ứng. Tuy nhiên, dù là lý do gì đi nữa thì việc "lặn mất tăm" không phải là hành động khôn ngoan của một người mẫu giàu kinh nghiệm lẫn danh tiếng như chân dài 1m12.

Thủy Tiên

Thủy Tiên nổi tiếng trong nghề là người luôn hết mình trong công việc. Cô lao động nghiêm túc và đầu tư mát tay cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

 

 
Thủy Tiên -  Ảnh: Lê Thiện Viễn

Thế nhưng gần đây, Thủy Tiên đã liên tục mất điểm vì cách ứng xử chưa được khôn khéo của mình. Cô đã vô tình đắc tội với đàn chị Thanh Thảo khi bỏ show ca nhạc do Thanh Thảo đứng ra tổ chức ngay “phút 89”, trong khi chương trình đã quảng cáo băng rôn và giới thiệu sẽ có Thủy Tiên xuất hiện. 

Chưa hết, trong chương trình Âm nhạc và bước nhảy tháng 4 vừa qua, người đẹp này cũng “chứng nào, tật nấy” khi tiếp tục bỏ show vào phút chót.

Hứa Vỹ Văn

Năm 2011, làng điện ảnh Việt đã chứng kiến sự lên ngôi của dòng phim “thảm họa”, trong đó có Anh chàng vượt thời gian. Ngay khi bộ phim lên sóng được vài tập đầu, do quá nhiều sạn nên bị khán giả “ném đá” tới tấp.

  
Hứa Vỹ Văn và Trúc Diễm - Ảnh: Hà Nhuận Nam

Không lâu sau đó, thủ vai chính của phim là Hứa Vỹ Văn đã tuyên bố bỏ vai diễn. Anh cũng bày tỏ sự thất vọng về bộ phim dù rằng mình là người có tham gia trong ê kíp.

Việc bỏ vai của Hứa Vỹ Văn đã khiến nhà sản xuất bộ phim tức giận và lên tiếng tố anh “thiếu đạo đức nghề nghiệp”.

Dương Trương Thiên Lý

Trần Thủ Độ là một bộ phim lớn mà diễn viên nào cũng mơ ước tham gia, đặc biệt là với cô gái trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề như Thiên Lý.

 
Dương Trương Thiên Lý - Ảnh: Quốc Huy

Cô đã ra sức chăm chút cho vai diễn và nghỉ học 1 năm ở Mỹ để về Việt Nam tham gia nghệ thuật. Nhưng khi bộ phim đang khởi quay được nửa chừng thì Thiên Lý đột ngột xin bỏ vai vì ngại cảnh nóng.

Á hậu 1 của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 đã từng chia sẻ ngay sau khi bỏ vai: “Có lẽ những cảnh này người khác đóng được, còn tôi thì không, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình”. Tuy nhiên, lời giải thích này của người đẹp chưa làm dư luận cảm thông.

Ca sĩ Anh Thơ: “Tôi đã sai”

Đứng trước sự lên án của công chúng và án phạt của Bộ VH-TT-DL, ca sĩ Anh Thơ đã bày tỏ sự hối tiếc và mong ước được sửa sai.

Anh Thơ giãi bày: “Lúc đấy nhiều sự việc tác động, tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, quyết định nóng vội. Tôi đã không hiểu hết ý nghĩa buổi tiệc quan trọng như thế nào, nếu không tôi đã không quyết định nhanh như thế. Bây giờ tôi đã thấy rõ cái sai của mình. Trong thời gian này, tôi đang chờ đợi trường cũng như bộ xem xét cho tôi và Tấn".

  
Ca sĩ Anh Thơ - Ảnh: Minh Ngọc

Minh Ngọc

Toàn Minh

>> Thu Minh cực "xì tin" tại live show Mr Đàm
>> Hoàng Hiệp tổ chức mini-show mừng sinh nhật
>> Người Ba Lan đòi "tẩy chay" show diễn của Madonna
>> Cao Thái Sơn nhập viện do sốt cao hay để né vụ bể show SMĐH? 
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.