Điểm sàn các khối là bao nhiêu?

11/07/2008 23:33 GMT+7

Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay có 628.582 thí sinh (trên tổng số đăng ký là 876.960) đến dự thi, như vậy có gần 250.000 thí sinh không dự thi. Theo nhận định chung các khối thi trong đợt 2 cũng "dễ thở". Vậy điểm sàn năm nay là bao nhiêu?

Khối B khoảng 13 điểm

Theo ông Phạm Hồng Hải - Tổ trưởng Tổ Toán trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM, đề Toán khối B năm nay có khó hơn năm ngoái, nhất là câu IV đòi hỏi thí sinh phải biết suy luận mới giải quyết tốt. Còn theo bà Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), đề Hóa khối B năm nay không khó hơn năm ngoái, nhưng phần giáo khoa nhiều. Năm ngoái là năm đầu tiên thi môn Hóa nên thí sinh bị vấp nhiều các câu về tính toán. Rút kinh nghiệm, thí sinh năm nay lại quá chú trọng đến các câu tính toán mà ít để ý đến các câu lý thuyết. Ở môn Sinh, bà Lê Thị Kim Dung (GV trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM cho rằng, đề Sinh năm nay khó hơn, có tính chất phân hóa cao hơn, đòi hỏi thí sinh phải thông minh (chứ không chỉ có việc học thuộc và áp dụng công thức) mới làm tốt.

Dự đoán điểm sàn khối B của 3 giáo viên nói trên, năm nay khoảng trên dưới 13 điểm (năm 2007 là 15 điểm).

Dự đoán khối C là 15 điểm

Thạc sĩ Triệu Thị Huệ (Tổ trưởng Tổ Văn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), đề Văn khối C năm nay hay, lạ, hình thức tương đối sáng tạo so với các năm trước. Với đề này, nếu người chấm có bản lĩnh và theo đúng yêu cầu của đề thì thí sinh có nhiều cơ hội có điểm cao; ngược lại, nếu người chấm máy móc thì thí sinh có thể bị thiệt thòi. Tôi nghĩ là giáo viên thích dạng đề này hơn nên dự đoán điểm cao hơn năm ngoái. Ở môn Địa, ông Đoàn Văn Xuân (GV trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) cho biết, phần lý thuyết của đề năm nay hay, không có câu nào nằm hoàn toàn vào một bài nào trong sách giáo khoa. Đề hơi khó đối với thí sinh có trình độ trung bình vì đòi hỏi thí sinh phải có những kỹ năng phân tích, tổng hợp và so sánh. Theo ông Tưởng Phi Ngọ - giảng viên khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm TP.HCM, so với năm ngoái, đề Sử năm nay hay hơn và dễ hơn. Ngoài ra, thí sinh đã được cảnh báo phải học đầy đủ chương trình nên ít bỡ ngỡ khi tiếp cận với đề.

Theo dự đoán của 3 giáo viên này, điểm sàn ĐH khối C có thể là 15 điểm (năm 2007 là 14 điểm).

Khối D ở mức từ 12 đến 13 điểm

Theo tiến sĩ Văn học Nguyễn Thành Thi, đề Văn khối D năm nay không quá khó, mức độ tương đương năm ngoái. Dự đoán điểm của phần đông thí sinh bằng năm ngoái. Ở đề Toán, ông Tôn Thất Tứ - GV trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM nhận xét: so với đề Toán khối D năm ngoái, đề năm nay có dạng hơi lạ, ví dụ: bài Hình giải tích trong chương trình không phân ban (đưa tới một bài toán tìm điểm cố định của một họ đường), bài Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (khó có hướng tìm lời giải, so với đề khối B). Dự đoán: giảm từ 1 đến 2 điểm. Ông Lê Quang Vinh - giảng viên ĐH ngành Anh văn cho biết, đề thi Anh văn năm nay có một số câu dựa theo cách ra đề của đề kiểm tra TOEFL, phần bài đọc có một số từ ngữ hơi mới so với chương trình phổ thông. Vì vậy, có thể một số thí sinh gặp khó khăn.

Điểm sàn ĐH khối D được các giáo viên này dự đoán ở mức 12 đến 13 điểm (năm 2007 là 13 điểm).

Nhựt Quang (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.