Điểm tin bóng đá sáng 11.6.2013

11/06/2013 07:26 GMT+7

(TNO) Hai đội bóng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại ở cúp châu Âu do dính bán độ; Franck Ribery xuất sắc nhất Bundesliga 2012 -2013; Wesley Sneijder thất vọng khi bất ngờ bị tước băng đội trưởng tuyển Hà Lan... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 11.6.2013.

(TNO) Hai đội bóng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị loại ở cúp châu Âu do dính bán độ; Franck Ribery xuất sắc nhất Bundesliga 2012 -2013; Wesley Sneijder thất vọng khi bất ngờ bị tước băng đội trưởng tuyển Hà Lan... Đó là những nội dung trong bản Điểm tin bóng đá sáng 11.6.2013.

>> Bỏ tù các trọng tài bán độ đổi sex ở AFC Cup 2013
>> Ribery từng bị Lille ruồng bỏ
>> Drogba, Sneijder làm học trò người đẹp


Fenerbahce có thể sẽ bị cấm thi đấu tại Champions League - Ảnh: Reuters

* CLB Fenerbahce đang đối mặt với nguy cơ lần thứ 2 bị cấm thi đấu ở Champions League trong 3 mùa và 5 quan chức đội bóng đối mặt với án phạt nặng do liên quan đến dàn xếp tỷ số vào năm 2011, theo AP. Bản án sẽ đưa ra sau buổi điều trần kỷ luật diễn ra vào ngày 22.6. Đội bóng lớn khác của Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas cũng có thể bị tước suất tham dự Europa League vì lý do tương tự.

* Real Madrid đã ký hợp đồng 4 năm với tài năng trẻ người Brazil Casemiro với giá chuyển nhượng khoảng 6 triệu euro, theo Reuters. Tiền vệ trung tâm 21 tuổi này thuộc CLB Sao Paulo nhưng được cho đội trẻ của Real Madrid là Castilla mượn trong nửa cuối mùa giải vừa qua.

* CLB Sunderland vừa bổ nhiệm Roberto De Fanti làm giám đốc đội bóng với vai trò cơ cấu lại các hoạt động chuyển nhượng, theo Reuters. De Fanti từng có hỗ trợ trong việc đưa HLV Paolo Di Canio về dẫn dắt Sunderland và ban lãnh đạo đội bóng đang kỳ vọng vào sự hợp tác thành công của bộ đội người Ý này.

* HLV Gerardo Pelusso đã quyết định từ chức trong vai trò dẫn dắt tuyển Paraguay sau khi đội bóng này gần như hết hy vọng giành vé tham dự World Cup 2014 tại Brazil, theo AFP. Tuần trước, sau khi thua Chile 1-2 trên sân nhà trong trận đấu được gọi là “chuyến tàu cuối cùng”, Paraguay gần như hết cơ hội khi đứng chót bảng xếp hạng, kém đội đứng thứ 5 là Venezuela đến 8 điểm.

* Porto đã quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân 40 tuổi Paulo Fonseca dẫn dắt đội bóng thay thế cho Pacos de Ferreira với bản hợp đồng thời hạn 2 năm, theo Reuter.


Ribery vừa có một mùa giải rất thành công cùng Bayern Munich - Ảnh: Reuters

* Cầu thủ chạy cánh Franck Ribery của Bayern Munich đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2012 - 2013” được tổ chức bởi tạp chí Kicker. Hơn 200 cầu thủ tham gia bình chọn giải thưởng này và ngôi sao tuyển Pháp đã giành được 29% số phiếu bầu để vượt qua chân sút Robert Lewandowski (11%) của Dortmund.

Thủ thành Manuel Neuer của “hùm xám” cũng đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất, nhưng HLV Jupp Heynckes lại không thể vượt qua HLV Christian Streich của CLB Freiburg (đội bất ngờ giành suất dự Europa League) trong cuộc bình chọn nhà cầm quân hay nhất.

* Tiền vệ Wesley Sneijder của CLB Galatasaray vừa bày tỏ sự thất vọng do bất ngờ mất băng đội trưởng tuyển Hà Lan. “Đó là một thông báo khá đau đớn và cú sốc lớn đối với tôi khi gắn bó với chiếc băng đội trưởng khá lâu. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tôi không còn thường xuyên ra sân cho đội tuyển, nhưng tôi vẫn tin mình vẫn đủ yếu tố để chơi ở World Vup 2014 như từng làm ở Euro 2012 và World Cup 2010”, Sneijder bày tỏ sự thất vọng trên tờ De Telegraaf.

* HLV người Thụy Điển Roger Palmgren đã từ bỏ vai trò dẫn dắt tuyển Namibia chỉ sau 1 tháng nắm quyền do lo ngại sự an toàn cho gia đình khi nhận nhiều lời dọa giết, theo Reuters. Hiện tại Namibia đang đối mặt với khó khăn trong việc giành suất dự vòng loại cuối cùng World Cup 2014 khu vực châu Phi khi đứng thứ 3 bảng F, kém đội đầu bảng Nigeria 4 điểm.

* Tiền vệ đội trưởng David Albelda đã quyết định dứt tình với CLB Valencia sau 15 năm gắn bó khi từ chối gia hạn hợp đồng, theo AFP. Cầu thủ 35 tuổi này hầu như dành trọn sự nghiệp cho Valencia và từng góp công giúp đội bóng đăng quang UEFA Cup 2004, 2 lần vô địch La Liga (2004, 2005) và vào đến chung kết Champions League 2000 và 2001.

* Với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Cristiano Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 1-0 trước Croatia trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay (11.6, giờ VN). 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.