Diễn biến dịch Covid-19 tại Quảng Trị: Có ca tử vong, phong tỏa thêm khu dân cư

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
12/08/2020 09:01 GMT+7

Diễn biến dịch Covid-19 tại Quảng Trị, địa phương này hiện đã có 6 ca nhiễm Covid -19 và 1 trong số đó đã tử vong do bệnh nền quá nặng...

Diễn biến dịch Covid-19 tại Quảng Trị, như Thanh Niên đã đưa tin, Bộ Y tế vừa công bố ca tử vong đầu tiên do nhiễm Covid-19 ở Quảng Trị là bệnh nhân 832.

Bản tin Covid-19 ngày 11.8: Việt Nam thêm 16 ca bệnh, Nga công bố có vắc xin đầu tiên trên thế giới

Bệnh nhân 832 (37 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa) từng điều trị tại tầng 6, nhà G, BV đa khoa tỉnh Quảng Trị, từng tiếp xúc với bệnh nhân 750, tử vong mặc dù đã được chuyển lên tuyến trên (BV T.Ư Huế cơ sở 2) vì ngoài nhiễm Covid-19 còn mắc bệnh nền quá nặng (suy thận, suy kiệt, cơ thể chỉ còn 30 kg). Thi thể bệnh nhân đã được hỏa táng và gia đình chỉ nhận tro cốt.

Khu nhà G, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, nơi bệnh nhân 832 từng điều trị.

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng trong chiều 11.8, Bộ Y tế cũng ghi nhận thêm 2 ca bệnh mới nhiễm Covid-19 tại Quảng Trị là bệnh nhân 862 (66 tuổi, trú thôn Ruộng, người này là mẹ của bệnh nhân 832, vừa mất) và bệnh nhân 861 (36 tuổi, trú thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, H.Gio Linh; bệnh nhân 861 bán bún ở xã Gio Châu và có nấu ăn tại Công ty Bảo Châu, nơi làm việc của bệnh nhân 750 và bệnh nhân 833).
Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân 862 có lịch trình không phức tạp. Còn bệnh nhân 861 có kinh doanh quán bún, nên cơ quan chức năng sẽ phải tập trung lực lượng để rà soát, tránh tình trạng để sót F1, F2.

Bệnh nhân thứ Covid-19 thứ 16 ở Việt Nam tử vong: BN832 ở Quảng Trị

Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, ngay trong đêm 11.8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở xóm Bàu, đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, H.Gio Linh, nơi sinh sống của bệnh nhân 861. Cũng theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, 3 bệnh nhân số 749, 750 và 833 hiện đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.