Được biết đây là số tiền mà cơ quan điều tra (CQĐT) đã phát hiện do 2 bị can này đã chiếm đoạt của Nhà nước khi thực hiện các công việc được giao tại Phòng Quản lý dự án PID 6 và Phòng Kinh tế kế hoạch của PMU 18.
Trước khi bị khởi tố, Lê Thị Thanh Hòa cũng đã mang nộp lại cho CQĐT 490 triệu đồng chiếm đoạt từ một số hợp đồng thuê nhà, thuê xe ô tô với các ban điều hành dự án của PMU 18. Trong trại tạm giam, bị can Phạm Tiến Dũng khai nhận các hợp đồng thuê nhà, thuê ô tô khống nói trên đều do bản thân trực tiếp làm và khẳng định vợ mình không hề tham gia liên quan vào vụ việc này.
CQĐT cũng đã làm rõ các chứng cứ về việc nguyên Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng đã nhận hối lộ của Phạm Tiến Dũng một ngôi biệt thự 200m2 tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (đứng tên con trai là Bùi Huy Tùng) trị giá hơn 4 tỉ đồng (ngôi biệt thự này do Phạm Tiến Dũng đứng ra thuê người xây cất). CQĐT cũng đang xác minh, làm rõ nguồn gốc một căn hộ cao cấp khác của Bùi Tiến Dũng ở khu đô thị Mỹ Đình trị giá trên 200.000 USD. Dự kiến, trong tháng 7, CQĐT sẽ hoàn tất việc điều tra đường dây cá độ do Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng cầm đầu liên quan đến việc bị can Bùi Tiến Dũng chơi cá độ bóng đá hết 1,5 triệu USD.
N.V.C
Bình luận (0)