Diễn đàn toàn cầu Boston vinh danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

11/12/2015 06:06 GMT+7

Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) ngày 9.12 đã công bố Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Đức Angela Merkel là những chủ nhân của giải Lãnh đạo thế giới về Hòa bình, An ninh và Phát triển.

Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) ngày 9.12 đã công bố Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Đức Angela Merkel là những chủ nhân của giải Lãnh đạo thế giới về Hòa bình, An ninh và Phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Giải thưởng này được trao cho những lãnh đạo có đóng góp vượt trội về hòa bình và an ninh thế giới, ở phạm vi trong nước và quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được trao giải Lãnh đạo thế giới về An ninh mạng, nhờ vào những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển trong lĩnh vực này. Các giải thưởng bầu chọn bởi một ủy ban gồm các học giả và giới chức chính phủ, dựa trên những đề cử từ các lãnh đạo chính trị, truyền thông, học thuật và dân sự.
Thông cáo trên website của BGF cho hay các giải thưởng sẽ được công bố chính thức tại sự kiện ngày An ninh mạng toàn cầu, tổ chức tại câu lạc bộ giảng viên Đại học Harvard (Mỹ) vào ngày 12.12. BGF là diễn đàn có trụ sở tại Boston, bang Massachusetts (Mỹ), được thành lập vào năm 2012 bởi cựu ứng viên Tổng thống Mỹ, cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Michael Dukakis; các giáo sư John Quelch và Thomas Patterson của Đại học Harvard; và ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Tổng biên tập Báo Vietnamnet, hiện là CEO và Tổng biên tập của BGF.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.