Điện Kremlin khen nam sinh đã nhắc khéo Tổng thống Putin về kiến thức lịch sử

Khánh An
Khánh An
03/09/2021 18:18 GMT+7

Một nam sinh đã thẳng thắn đính chính khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu sai về lịch sử.

Theo tạp chí Newsweek, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ bị một học sinh đính chính sau khi ông nói nhầm một chi tiết, khi mô tả cuộc chiến cách đây hơn 300 năm.
Sự việc xảy ra khi ông phát biểu với các học sinh tại Trung tâm trẻ em Ocean ở thành phố Vladivostok, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào dịp đầu năm học mới hôm 1.9.
Khi đó, Tổng thống Nga nói rằng các lực lượng của Sa hoàng Peter Đại đế đã đánh bại đế chế Thụy Điển tại Trận Poltava năm 1709 trong Cuộc chiến 7 năm.
Tuy nhiên, học sinh trung học Nikanor Tolstykh tại thành phố Vorkuta đã không e ngại khi đính chính rằng trận đánh đó diễn ra trong Đại chiến Bắc Âu chứ không phải Chiến tranh 7 năm.

Nam sinh Nikanor Tolstykh đính chính phát biểu của ông Putin

Ảnh chụp màn hình Telegrafi

Tổng thống Putin đã mô tả trận Poltava và nói rằng “tri thức của quá khứ có thể cho phép hiểu biết hơn về ngày nay”, trước khi thấy một học sinh muốn chen ngang nên hỏi “con muốn nói gì à?”.
Nam sinh Tolstykh nhận micro và nói rằng Tổng thống Putin đề cập không phải là Chiến tranh 7 năm mà đúng ra là Đại chiến Bắc Âu từ năm 1700-1721, khi Nga là một trong những thế lực hàng hải đang vươn lên.
Sau đó, Tổng thống Putin nói: “Đúng rồi, cảm ơn vì con đã đính chính”. Chiến tranh 7 năm diễn ra từ năm 1756-1763, khi Nga đứng về phía Pháp, Áo và Thụy Điển chống lại Vương quốc Phổ, Vương quốc Hannover và Vương quốc Anh.
Vào ngày 2.9, phát ngôn viên Dmitry Peskov khen ngợi nam sinh trên vào bác bỏ cáo buộc của hiệu trưởng trường cho rằng việc đính chính là “sự ngạo mạn của tuổi trẻ”.
“Điều này không hề ngạo mạn chút nào. Chúng tôi tin rằng không ai sẽ đuổi học một đứa trẻ, đặc biệt là một em có tài và kiến thức. Chúng tôi hy vọng em đó không bị bất cứ chỉ trích nào từ nhà trường”, theo ông Peskov.

Tổng thống Putin: 20 năm quân đội Mỹ ở Afghanistan chỉ đem lại "thảm kịch, thiệt hại nhân mạng"

Phát ngôn viên này cho biết Tổng thống Putin luôn sẵn sàng lắng nghe những lời đính chính như thế, cho dù là từ một đứa trẻ hay một chuyên gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.