Điện mặt trời không được khuyến khích?: Nên ưu tiên điện mặt trời trên mái nhà

Chí Nhân
Chí Nhân
26/02/2019 12:14 GMT+7

Sau khi đăng bài Điện mặt trời không được khuyến khích? , phản biện dự thảo về điện mặt trời của Bộ Công thương, Báo Thanh Niên nhận được ý kiến đóng góp của TS Tô Văn Trường (TP.HCM) xoay quanh dự thảo này.

Dự thảo của Bộ Công thương đang trong giai đoạn lấy ý kiến đóng góp để trình Chính phủ phê duyệt, áp dụng sau tháng 6.2019.
Về cơ chế tính giá điện, TS Trường cho rằng: Thực tế, cơ chế giá đó cũng phải được nghiên cứu kỹ để phù hợp với hoàn cảnh từng giai đoạn nên không thể bình luận là đúng hay sai. Chỉ chờ thời gian và thực tế trả lời thì mới có được kết quả đúng hay sai.
Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư thì nó đúng. Nếu đầu tư ồ ạt thì chưa chắc đã đúng vì lợi nhuận cao quá trong khi phần chênh lệch lại phải dùng ngân sách bù vào. Nếu đầu tư bị giảm hẳn đến mức không còn ai muốn đầu tư nữa thì cũng hiển nhiên là sai rồi.
Cơ chế giá sẽ đúng nhất khi nhà đầu tư ưu tiên dùng cho mình trước rồi bán cho lưới điện sau. Còn cứ loay hoay tìm cách phát lên lưới điện để kiếm lời thì nhà nước còn đang phải bù giá. Khi cơ chế giá dẫn đến các doanh nghiệp ưu tiên dùng cho mình trước thì một loạt doanh nghiệp phía nam với mặt bằng mái nhà mênh mông sẽ đầu tư điện mặt trời vì nó đã có sẵn mặt bằng . Còn không, thì người ta chiếm đất để chỉ làm điện mặt trời thì lãng phí đất lắm.
"Nhà nước nên khuyến khích ưu tiên điện mặt trời cho từng hộ gia đình, như thế phù hợp với khả năng của nhà nước. Trung Quốc, Đức, Ấn Độ cũng làm như vậy"- TS Tô Vân Trường đề xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.