Diễn viên Kiều Trinh: 'Đâu phải cứ đẹp là quen đại gia'

Thành Long
Thành Long
04/04/2018 13:16 GMT+7

Diễn viên phim Ông ngoại tuổi 30 khẳng định khái niệm quen đại gia hoàn toàn không có trong từ điển của cô.

* Chào Kiều Trinh. Mới đây, khán giả thấy bạn xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Ông ngoại tuổi 30. Cơ duyên nào đưa Kiều Trinh đến với vai diễn lần này?
- Diễn viên Kiều Trinh: Trước khi bộ phim được sản xuất ở Việt Nam, bạn bè hay nói đùa rằng tôi giống diễn viên Park Bo Young đã đảm nhiệm vai chính trong bản Hàn, biết đâu sẽ có cơ hội thử sức vai diễn này trong phiên bản Việt. Và đúng thế thật. Bỗng một ngày đẹp trời, bên nhà sản xuất gọi điện mời tôi đến thử vai rồi sau đó được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn này.
* Đảm nhận vai chính trong Ông ngoại tuổi 30, áp lực lớn nhất của Kiều Trinh là gì?
- Một bộ phim remake luôn bị so sánh với phiên bản gốc, đặc biệt là phần diễn viên. Tôi nghĩ đó là áp lực của tất cả những ai từng đảm nhận nhân vật trong loạt phim remake. Tôi luôn trong hoàn cảnh sợ rằng mình có hoàn thành được tốt vai diễn không? Vì sẽ bị nói gắn mác sao chép giống bản Hàn.
Ban đầu tôi rất áp lực, rồi lâu dần khi nghiền ngẫm bản gốc và nói chuyện, trao đổi với đạo diễn Võ Thanh Hòa, cảm giác đó mới giảm đi phần nào. Trong quá trình đóng phim, tôi luôn cố gắng để truyền tải được cảm xúc đến với người xem như phiên bản gốc nhưng vẫn mang hơi hướng Việt Nam.
Diễn viên Kiều Trinh: Đâu phải cứ đẹp là quen đại gia1
Kiều Trinh chia sẻ cô rất sợ bị mọi người gọi với danh xưng “bình hoa di động” khi chuyển hướng sang đóng phim Ảnh: NVCC


Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là phải quen đại gia cả vì chính Trinh là đại gia của mình rồi. Đâu phải cứ đẹp là phải quen đại gia. Tôi cũng có thu nhập riêng của mình, mọi thứ tôi mua đều là do bản thân tự chi trả nên hầu như chuyện quen với đại gia thì hoàn toàn không có trong từ điển của tôi

Diễn viên Kiều Trinh

* Vai diễn Mi Trần khác gì so với Kiều Trinh ngoài đời?
- Tôi nghĩ là không khác nhiều so với mình ở ngoài đời đâu, chỉ khác một vài tình tiết như trong phim tôi là vai người mẹ đơn thân, bị chính bố ruột của mình bỏ rơi. Còn ở ngoài đời thì tôi may mắn có được một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mình. Còn tính cách, Mi Trần giống tôi ở sự mạnh mẽ và bản lĩnh.
* Từng gây ấn tượng với Phương Xù trong Em chưa 18, đến Ông ngoại tuổi 30, nhiều khán giả vẫn cho rằng, Trinh không đủ sức để đảm nhận vai chính lần này. Bạn nghĩ sao về nhận xét đó?
- Ban đầu chính tôi cũng nghĩ rằng vai diễn này quá sức với mình. Nhưng lúc đọc kịch bản, tôi cảm được nhân vật, cảm được câu chuyện, những sự cố xảy ra với những Mi Trần trong phim. Và việc đồng ý đảm nhận vai chính cũng chính là cơ hội để tôi có thể chứng minh sự cố gắng trong diễn xuất. Tôi biết mình đang đứng ở đâu để cố gắng hơn nữa, trau dồi thật nhiều về cách diễn xuất và có thể chứng minh được cho khán giả thấy sự thay đổi, độ chín trong các vai diễn tới.
* Từ hot girl chuyển sang đóng phim, Kiều Trinh có sợ khán giả gọi mình với danh xưng “bình hoa di động”?
- Tôi rất sợ bị gọi với danh xưng ấy. Tuy nhiên, điện ảnh đến với tôi không phải là trò chơi hay kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” mà nó là sự nghiêm túc thật sự. Tôi muốn mình theo diễn xuất từ lâu rồi nhưng mãi đến sau này mới có cơ hội tham gia một số dự án phim. Thông qua các dự án, tôi học hỏi, trau dồi thêm kĩ năng diễn xuất để ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi tin rằng một ngày nào đó, mọi công sức và sự cố gắng của mình sẽ được mọi người ghi nhận.
* Kiều Trinh nghĩ khi xem phim, khán giả sẽ xem về diễn xuất của bạn hay xem về hình ảnh?
- Tôi nghĩ là khán giả sẽ xem cả hai, bao gồm diễn xuất và cả phần hình ảnh. Hình ảnh vẫn luôn là điều bắt mắt nhất trong xuyên suốt bộ phim, cũng là yếu tố để khi những lúc cao trào sẽ kéo theo được cảm xúc của người xem.
Diễn viên Kiều Trinh: Đâu phải cứ đẹp là quen đại gia2
Diễn viên Ông ngoại tuổi 30 khẳng định khái niệm đại gia không có trong từ điển của cô Ảnh: NVCC
* Kiều Trinh đánh giá mình đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm vai diễn Mi Trần?
- Tôi nghĩ mình đã hoàn thành 80% vai diễn lần này. Vì đây là phim đầu tay được ra rạp, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, không thể nào hoàn thành xuất sắc 100% được đâu.
* Ở tuổi 23, Kiều Trinh tự mua xế hộp riêng cho mình. Trinh có tự hào về điều đó không?
- Bản thân tôi luôn tự hào với những gì mà mình đạt được, vì đó là những nỗ lực, cố gắng của tôi trong suốt thời gian dài. Chẳng hạn như để có được chiếc xe mình yêu thích, tôi đã làm việc nhiều năm liền. Phần lớn tiền mua xe đến từ cát-sê diễn xuất và công việc kinh doanh của tôi. Những gì tôi có được ngày hôm nay đều khiến tôi tự hào về mình và cũng là những mốc quan trọng để nhắc nhở bản thân đã có được những gì và cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa trong tương lai.
* Hiện tại chuyện tình cảm của Kiều Trinh như thế nào?
- Hiện tại thì Trinh vẫn độc thân, chưa có người yêu. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là phải quen đại gia cả vì chính Trinh là đại gia của mình rồi. Đâu phải cứ đẹp là quen đại gia. Tôi cũng có thu nhập riêng của mình, mọi thứ tôi mua đều là do bản thân tự chi trả nên hầu như chuyện quen đại gia hoàn toàn không có trong từ điển của tôi.
* Kiều Trinh có thể tiết lộ mẫu người bạn trai của mình?
- Tôi không có mẫu người bạn trai nào cả, chỉ là cảm thấy người đó có cách nói chuyện, cách cư xử hợp với mình là mình có cảm tình thôi.
* Cảm ơn Kiều Trinh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.