Diễn viên Minh Thư: Vui mừng khi còn được gọi là 'Gái nhảy'

23/02/2017 17:05 GMT+7

Sau thời gian định cư tại Mỹ cùng con gái, nữ diễn viên Minh Thư đã quay trở lại showbiz Việt với vai trò ca sĩ và trình làng MV Con bướm xuân vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Tối 22.2 nữ diễn viên Minh Thư đã gặp lại “người yêu cũ” - nam đạo diễn Lê Minh trong buổi ra mắt MV Con bướm xuân tại TP.HCM. Xuất phát điểm là một diễn viên múa, sau đó trở thành người mẫu và tham gia một số bộ phim, tuy nhiên Minh Thư chỉ thật sự gây chú ý mạnh qua vai Hạnh trong bộ phim Gái nhảy. Dịp này, nữ diễn viên vui mừng khi gặp lại nam đạo diễn Lê Minh, người từng đóng cặp với cô trong một bộ phim truyền hình. Sau đó Minh Thư cũng từng tham gia bộ phim Nơi chốn ta quay về do Lê Minh làm đạo diễn.
Sở hữu ngoại hình quyến rũ và gương mặt đậm chất Á Đông, Minh Thư liên tục lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và ăn khách trong các bộ phim truyền hình như: Blouse Trắng, Ghen, Sư phụ hoạn thư… nhưng vai Hạnh trong Gái nhảy vẫn là vai diễn để đời với Minh Thư.
Minh Thư mời "người yêu cũ" Lê Minh cùng cắt bánh sinh nhật 
Nói về biệt danh "gái nhảy" đã theo Minh Thư gần 15 năm nay, cựu người mẫu xúc động: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn khi nickname này gắn với mình đến bây giờ, khi ra đường người ta vẫn gọi "gái nhảy, gái nhảy" kìa. Đóng phim mà người ta còn nhớ nhân vật của mình thì mới hay, làm diễn viên chỉ sợ vai diễn bị trôi tuột. Cũng nhờ vai Hạnh mà tôi được nổi tiếng, có nhiều quảng cáo và hợp đồng đóng phim tốt hơn sau đó. Tôi luôn biết ơn nhân vật của mình”.
Minh Thư tâm sự kể từ sau Gái nhảy, cô ít gặp lại các diễn viên trong phim như Mỹ Duyên và Bằng Lăng bởi hai người đẹp đều lấy chồng xa, mỗi người mỗi xứ. Riêng Minh Thư sang Mỹ khá trễ nên hiện cô vẫn đi học tiếng Anh hòa nhập cộng đồng, thỉnh thoảng đi hát dịp cuối tuần để đỡ nhớ nghề.
Hỏi về ý định quay lại, cựu thành viên nhóm Sắc màu bộc bạch: “Tôi nhớ nghề lắm, nhớ da diết, nhất là mỗi khi thấy đồng nghiệp úp ảnh lên Facebook khoe đi đóng phim. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì khó được theo nghề, vì con tôi còn nhỏ, không thể về Việt Nam lâu được và tôi cũng kẹt đi học ở Cali (California, Mỹ). Mỗi năm về Việt Nam chỉ có 3 tuần gặp gỡ bạn bè thôi. Tuy nhiên sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ tiếp tục đóng phim. Mình không còn trẻ thì đóng vai trung niên cũng được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.