
Báo động dịch sốt xuất huyết
Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Quảng Nam đang liên tục tăng cao, thậm chí chuyển nặng, khiến ngành y tế lên tiếng cảnh báo về diễn biến phức tạp của dịch…
Ngày 14.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ đầu năm 2019 đến nay toàn TP đã có trên 50.000 ca sốt xuất huyết, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2018 (23.990 ca).
Ở xứ nhiệt đới nóng ẩm mưa nhiều như VN thì chuyện hằng năm phải chiến đấu chống dịch bệnh sốt xuất huyết khó mà tránh khỏi. Nhưng vấn đề là những ai sẽ có trách nhiệm “tham chiến” cao nhất?
Muỗi 'tập kết' thành từng đàn đen kín vây bủa nhà dân, trong khi nhiều bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với sốt xuất huyết ở Thừa Thiên-Huế.
UBND tỉnh Quảng Bình vừa gửi công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.
Ngày 12.8, PV Thanh Niên trở lại địa bàn Q.12, là quận có số ca bệnh sốt xuất huyết cao nhất TP.HCM.
Tính đến nay, cả nước có gần 81.000 ca mắc sốt xuất huyết, 24 ca tử vong, và con số này vẫn chưa dừng mà tiếp tục gia tăng đáng lo ngại, đặc biệt ở Hà Nội với hàng trăm ca mắc mỗi ngày, bất chấp tiền bạc đổ ra chống dịch.
Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng đáng lo ngại, đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải quyết liệt hơn, nhất là từ hộ gia đình.
“Phải xử lý rất nghiêm các chủ đầu tư nếu không bảo đảm các điều kiện vệ sinh tại nơi ở của công nhân”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khi đi kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội.
Năm nào cũng vậy, đến mùa mưa tháng sáu, tháng bảy là các dịch bệnh lại gia tăng, nhất là bệnh sốt xuất huyết liên tục được nói đến trong những tuần vừa qua.
Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM cho biết tính đến 12 giờ ngày 27.11, TP.HCM đã có 79 trường hợp nhiễm vi rút Zika, trong đó có 9 thai phụ đang được theo dõi thai kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa sản.
Với tiến bộ của y học, dị tật bẩm sinh đầu nhỏ, teo não đã có thể được phát hiện và dự phòng.