Điều chỉnh dự án muối để kết hợp làm năng lượng sạch

13/07/2017 07:46 GMT+7

Ngày 12.7, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết Bộ NN-PTNT đã phân bổ 31 tỉ đồng ngân sách năm 2017 cho dự án khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam, để thực hiện việc điều chỉnh tổng thể dự án và hỗ trợ thiệt hại cho những hộ dân trong vùng dự án.

Trước đó, UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh, đưa 422 ha đất làm muối khu vực phía tây bắc của H.Thuận Nam ra khỏi dự án, để đưa vào quy hoạch vùng phát triển năng lượng sạch. Sau khi điều chỉnh, diện tích dự án muối Quán Thẻ còn 2.127 ha (trước đây hơn 2.549 ha), đang được UBND tỉnh định hướng quy hoạch phát triển sản xuất muối kết hợp làm năng lượng sạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.