Điều động Bí thư Q.3 Trần Trọng Tuấn về Văn phòng Thành ủy TP.HCM

26/06/2020 11:55 GMT+7

Sau hơn 1 năm giữ chức Bí thư Quận ủy Q.3, ông Trần Trọng Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động về Văn phòng Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Thành ủy.

Sáng 26.6, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động, phân công cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm ông Trần Trọng Tuấn, Bí thư Quận ủy Q.3 giữ chức Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Phát biểu tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn ông Trần Trọng Tuấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đảm đương thực hiện tốt nhiệm vụ mới được phân công.
Cũng tại buổi trao quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giao ông Nguyễn Văn Trãi, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.3 nhiệm vụ phụ trách công tác chung của Đảng bộ Q.3 cho đến khi có Bí 
thư Quận ủy mới. Bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị tập thể Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Quận ủy Q.3 tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, trước mắt là tập trung công tác làm quy trình nhân sự chủ chốt, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới.
Ông Trần Trọng Tuấn năm nay 51 tuổi, quê H.An Nhơn, tỉnh Bình Định; có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Tuấn được điều động, phân công giữ chức Bí thư Q.3 hồi cuối tháng 4.2019 khi đang giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.
Quá trình công tác, ông Trần Trọng Tuấn từng giữ chức Phó chủ tịch UBND Q.4 từ tháng 7.2006 - 3.2008, sau đó được điều động về UBND H.Bình Chánh giữ chức Chủ tịch UBND huyện. Từ tháng 2.2013 - 4.2019, ông Tuấn được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.