Điều gì tạo nên những thành phố biển nổi tiếng thế giới?

09/04/2022 18:31 GMT+7

Hàng nghìn thành phố trên thế giới có đường bờ biển nhưng rất ít trong số đó trở thành điểm đến quốc tế, thu hút hàng triệu du khách tới khám phá mỗi năm. Vậy điều gì đã tạo nên những thành phố biển hấp dẫn khiến ai cũng muốn được đặt chân tới một lần trong đời?

Những thành phố biển nổi tiếng thế giới

Đứng thứ nhất trong danh sách những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới với 202.000 km đường bờ biển bao quanh, Canada nổi tiếng với thành phố biển Vancouver. Đây là thành phố duyên hải có cảng biển lớn, nằm ở phía bắc vùng British Columbia, được mệnh danh là "thành phố của thiên nhiên", hiện đại và lý tưởng bậc nhất Canada.

Miami (Mỹ) trải dài trên đường bờ biển xinh đẹp

Mỹ có đường bờ biển 19.924 km, đứng thứ 8 trong Top 10 quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới nhưng khi nhắc tới các thành phố biển tại đây, du khách chỉ nhớ tới Miami náo nhiệt, Santa Monica phồn hoa hay San Diego ngập tràn nắng gió.

Còn với Hy Lạp, quốc gia có đường bờ biển dài 13.676 km, tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới với Santorini.

Lý do khiến những thành phố trên trở thành điểm đến quốc tế trước hết là nhờ có cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng khí hậu ôn hòa. Vancouver được mệnh danh là thành phố nắng ấm nhất của Canada, Santa Monica có hơn 300 ngày nắng mỗi năm còn Santorini là một trong những địa điểm hiếm hoi tại châu Âu có khí hậu sa mạc. Nhờ vậy, du khách có thể tới khám phá những thắng cảnh đặc sắc tại các thành phố này bất cứ thời gian nào trong năm.

Santorini (Hy Lạp) ghi dấu ấn với những ngôi nhà với hai màu chủ đạo: Trắng, xanh

Sở hữu các địa điểm du lịch mang tính biểu tượng, khiến du khách nhớ tới ngay mỗi khi nghe tên là lý do thứ hai tạo nên sự hấp dẫn của các thành phố biển nổi tiếng thế giới. Cầu treo Capilano là điểm ngắm cảnh mà bất kỳ ai đến Vancouver cũng đều muốn ghé thăm. Cây cầu nổi tiếng với nhiều cái nhất: cổ nhất, cao nhất (70m) và dài nhất thế giới. Santa Monica là nơi duy nhất trên thế giới sở hữu vòng quanh Ferris năng lượng mặt trời - The Pacific Wheel, cao 39m với hơn 160.000 ngọn đèn LED. Còn Santorini của Hy Lạp được mệnh danh là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới, gây ấn tượng với những ngôi nhà với hai màu trắng xanh đặc trưng trải dài khắp các ngôi làng trên đảo.

Các “điểm đến quốc tế” trên đều luôn sôi động 363 ngày/năm với những lễ hội bất tận, các công trình nghệ thuật đa văn hóa, những khu phố mua sắm và trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Miami đón hơn 10 triệu du khách mỗi năm, luôn náo nhiệt với tuyến phố ngập tràn lễ hội thuộc quận Art Deco, những cuộc diễu hành xuyên đại lộ nổi tiếng Ocean Drive kéo dài tới bờ biển. Santa Monica sở hữu phố đi bộ Third Street - nơi được coi là một trong 5 phố đi bộ nổi tiếng nhất thế giới. Third Street có nhiều bảo tàng, nhà hát, nhà hàng, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật... thu hút đông đảo du khách ghé thăm, tạo nên nhịp sống sôi động quanh năm tại thành phố biển.

Một điểm chung nữa có thể kể đến là các thành phố trên đều có hệ thống nhà hàng, khách sạn cung cấp đầy đủ tiện nghi đáp ứng nhu cầu của du khách. Việc di chuyển tới đây cũng dễ dàng với đường hàng không, đường bộ, đường thủy... Nhờ vậy, Miami, Santa Monica hay Santorini... đã trở thành những điểm đến mà ai cũng muốn một lần được đặt chân tới.

Điểm đến quốc tế mới

Là một trong những địa danh của Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm hàng đầu sau mùa dịch, thành phố biển Phan Thiết sở hữu nhiều yếu tố để phát triển du lịch mạnh mẽ. Nơi đây có bãi biển đẹp, khí hậu ôn hòa, nhiều di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, hạ tầng đang được đầu tư, phát triển mạnh mẽ.

Với kỳ vọng tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch thế giới, tại Phan Thiết, một điểm đến quốc tế mới, với những lễ hội đầy màu sắc, mang đến cho du khách đa tiện ích đa trải nghiệm... như Miami hay Santa Monica đang dần thành hình với quy mô gần 1.000 ha - NovaWorld Phan Thiet.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến quốc tế mới đang dần thành hình

Ảnh phối cảnh: Novaland

NovaWorld Phan Thiet tọa lạc tại xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, cách TP.HCM chưa đầy 2 giờ di chuyển theo đường cao tốc. Dự án sở hữu hàng trăm tiện ích khủng mang tầm cỡ quốc tế như: trung tâm thể thao giải trí trong nhà Arena 10.000 chỗ ngồi; sân golf PGA 36 hố; nhà thi đấu tennis ATP 3.500 chỗ ngồi, đường chạy marathon quốc tế hơn 42km, công viên chủ đề và công viên nước rộng 25ha, hơn 20 khách sạn và resort thương hiệu quốc tế... Trong đó, dự án đặc biệt chú trọng phát triển những tiện ích chăm sóc sức khỏe như hệ thống bệnh viện, trung tâm hồi sức cấp cứu, thẩm mỹ viện, phòng khám chuẩn quốc tế,... với mục tiêu đưa nơi đây trở thành siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe.

Nơi đây hứa hẹn sôi động 365 ngày trong năm với những lễ hội liên tục được tổ chức, các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, giải đấu golf...

Không đơn giản chỉ là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng cho các kỳ nghỉ cuối tuần hay các dịp lễ, NovaWorld Phan Thiet được xây dựng để trở thành nơi đáng sống, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân và du khách. Tất cả thông tin về siêu thành phố biển lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam sẽ được bật mí chi tiết tại sự kiện “NovaWorld Phan Thiet - Định vị mọi điểm đến” lúc 9 giờ chủ nhật ngày 17.4 tại khách sạn Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.