Điều kiện gì để Tổng thống Biden có thể gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un?

22/05/2021 20:33 GMT+7

Ngày 21.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi đáp ứng được điều kiện ông Kim đồng ý thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Biden cũng cho biết thêm các cố vấn của ông đã gặp những người đồng cấp ở Triều Tiên lần đầu tiên để xây dựng nền tảng cho cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo.
Tổng thống Biden nhấn mạnh nếu muốn gặp ông, ông Kim phải cam kết “thảo luận về kho vũ khí hạt nhân":
“Tôi sẽ không lặp lại những gì đã từng diễn ra. Tôi sẽ không cho ông Kim có điều ông ta muốn, là sự công nhận quốc tế, mà qua đó ông ta có thể ra vẻ nghiêm túc hơn về những chuyện mà ông ấy hoàn toàn không hề nghiêm túc".
Các tuyên bố của ông Biden thể hiện sự thay đổi của ông về khả năng cuộc gặp với ông Kim.

Tổng thống Biden trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Reuters

Hồi tháng 3.2021, Nhà Trắng cho biết ông Biden không có ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Các quan chức Mỹ chỉ nói rằng chính sách của ông Biden sẽ không áp dụng lại cách tiếp cận ưa thích của ông Obama là không thảo luận với Triều Tiên, mà cũng không phải là các cuộc họp thượng đỉnh hào nhoáng như ông Trump.
Tại cuộc họp báo chung ngày 21.5, ông Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định mục tiêu của họ là giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên.
Ông Biden nhấn mạnh rằng sau thất bại của những người tiền nhiệm, ông “hoàn toàn hiểu rõ" khó khăn trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.