
Chính phủ thúc các bộ, ngành cắt giảm tiếp điều kiện kinh doanh
Đến nay mới có 3 bộ, ngành trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh và 6.776/9.926 danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành cùng 30/120 thủ tục hành chính.
Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm (từ 2020 - 2025).
Chính phủ đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2025, mỗi năm sẽ phải đơn giản hoá, cắt giảm ít nhất 20% quy định về kinh doanh; và chi phí tuân thủ mà doanh nghiệp phải bỏ ra cũng sẽ giảm đi ít nhất 20%/năm.
Ngày 21.8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với 14 bộ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, chậm ban hành văn bản pháp luật hôm qua 21.8.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin về chậm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.
Ngày 12.4, tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 dự kiến gửi ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới.
Dung môi Solmix là hóa chất dùng để pha vào các loại sơn để mau khô. Tuy nhiên một số cây xăng đã dùng chất dung môi Solmix pha vào xăng nhằm tăng khối lượng.
Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiều bộ, ngành rất quyết liệt trong cắt giảm và đơn giản hoá điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, nhưng một số bộ ngành ít chuyển biến, còn thực hiện đối phó.
"Chưa bàn về nội dung văn bản đúng hay sai, nhưng xét về tính pháp lý thì hoàn toàn không đúng thẩm quyền. Sao có chuyện một chi cục ban hành văn bản mà bắt DN cả nước áp dụng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
Nhận định này được Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Hà Ngọc Chiến đưa ra, khi nhiều dự án, chủ trương, chính sách triển khai thì dư luận phản ứng rất mạnh.