Điều tra đường dây lừa các “sơn nữ” vào ổ massage trá hình

27/03/2013 10:14 GMT+7

Công an H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) vừa đề nghị Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) phối hợp điều tra, triệt phá và giải thoát các “sơn nữ” ở H.Sơn Tây bị lừa vào ổ massage trá hình.

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Sơn Tây, vào giữa tháng 2.2013, một phụ nữ ở H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã dụ dỗ 5 “sơn nữ” ở H.Sơn Tây và Sơn Hà (từ 17-26 tuổi) ra quê chồng ở H.Gia Lộc để làm ăn nhưng khi đến nơi lại đưa vào ổ massage trá hình cùng với 3 “sơn nữ” khác (cũng ở H.Sơn Tây) được đưa ra trước đó.

Tại đây, các “sơn nữ” bị ép buộc phải kích dục cho khách khi đến massage, nếu không làm theo yêu cầu của ông chủ sẽ bị đánh đập, chửi bới và bỏ đói. Đến đầu tháng 3.2013, chị Đinh Thị L. (24 tuổi) bị “điều động” lên một nhà nghỉ ở H.Quế Võ (Bắc Ninh), sau đó được công an địa phương giải cứu đưa về quê. Công an H.Sơn Tây đang khẩn trương điều tra, làm rõ đường dây lừa các “sơn nữ” vào ổ massage trá hình, sớm giải thoát các nạn nhân đưa trở về gia đình.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.