Điều tra làm rõ vụ ‘xe tải chở cả kho súng’

08/10/2015 06:41 GMT+7

Ngày 7.10, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ toàn bộ 388 khẩu súng, 117 ống giảm thanh, 5 kg pháo nổ và xe tải BKS 51C-637.66 để điều tra làm rõ việc mua bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc.

Ngày 7.10, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ toàn bộ 388 khẩu súng, 117 ống giảm thanh, 5 kg pháo nổ và xe tải BKS 51C-637.66 để điều tra làm rõ việc mua bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc.

NhưThanh Niên đã thông tin, trưa 6.10 Công an H.Bàu Bàng phát hiện, bắt giữ xe tải chở số súng, ống giảm thanh, pháo nổ trên.
Ông Lê Văn Thành (44 tuổi, ngụ Bình Phước) khai là đặt mua số súng trên của một người tên Bôn (chưa xác định lai lịch) ở An Giang. Chiều tối 5.10, ông Thành đến khu vực bến phà nước mặn trên QL10 (thuộc địa phận H.Cần Đước, Long An) để nhận hàng và thuê tài xế xe tải 51C-637.66 là Trần Nam Tuấn (27 tuổi, ngụ TP.HCM) chở về nhà ở xã Minh Thắng, H.Chơn Thành (Bình Phước), nhưng không nói cho tài xế biết là hàng gì.
Công an H.Bàu Bàng nhận định, đây là vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức và thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa công cụ gây nguy hiểm, súng có tính sát thương cao ở tầm xa 5 - 10 m.
Riêng 117 ống giảm thanh là của súng săn bắn bằng đạn chì, không thể lắp ráp vào các loại súng khác được; các đối tượng dùng ống giảm thanh này gắn vào cho nòng súng dài ra, nhằm để bắn chính xác hơn.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.