Điều tra nghi án 'cuồng ghen tưới xăng phóng hỏa đốt 3 người trong phòng trọ'

04/09/2016 11:45 GMT+7

Vụ hỏa hoạn nghi do có người tạt xăng phóng hỏa xảy ra rạng sáng 4.9 tại một căn phòng trọ ở khu phố Chiêu Liêu (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương) làm 3 người bị thương.

Sáng 4.9, Công an TX.Dĩ An cho biết vụ việc có nhiều dấu hiệu nghi ngờ đã có người phóng hỏa từ bên ngoài, khi anh Trần Văn Đông (26 tuổi), chị Nguyễn Thị Mai Phương (26 tuổi, vợ anh Đông) và chị Nguyễn Thị Lan Anh (19 tuổi, em gái chị Phương, cả ba cùng quê Quảng Bình) đang ngủ trong phòng trọ trên.
Thông tin ban đầu, khi phát hiện mùi xăng và lửa cháy trong căn phòng, anh Đông đã hô hoán mọi người thức dậy, đồng thời cố mở cửa phòng để đưa vợ và em vợ ra ngoài, tuy nhiên cửa phòng đã bị khóa trái từ phía bên ngoài.
Công an thu giữ một số tang vật tại hiện trường Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Thời điểm này người dân ở gần căn phòng trọ nghe tiếng kêu cứu đã chạy lại phá cửa đưa mọi người ra ngoài.
Riêng chị Lan Anh do ngủ ở trên gác khi chạy xuống phía dưới đã bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, Lan Anh có tâm sự với anh chị Đông là mình bị người bạn trai mới chia tay nhắn tin dọa giết.
Công an đã thu giữ 1 ca nhựa nghi chứa xăng để đốt phòng trọ, cùng một số tang vật phục vụ công tác điều tra.

tin liên quan

Phóng hỏa, khóa cửa định giết cả nhà người tình vì ghen
(TNO) Sáng 9.10, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Trọng Toàn (37 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.