Điều tra nguyên nhân vụ sập núi

18/12/2007 00:09 GMT+7

* Đã tìm thấy 8 thi thể * Báo Thanh Niên hỗ trợ các gia đình có người thân thiệt mạng Hôm qua 17.12, công việc tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục được triển khai không ngưng nghỉ trên hiện trường. Số lượng người tham gia tìm kiếm gồm bộ đội, công nhân và các lực lượng khác lên đến gần 500 người.

 

Đêm trước, lực lượng công binh đã cho nổ tiếp gần 400 kg thuốc nổ để phá đá. Đến sáng qua, đã tìm thêm được thi thể anh Nguyễn Công Tú (1986, quê Hà Nam), công nhân trắc địa của Công ty Sông Đà 2. Cuối giờ chiều, thêm 2 thi thể khác được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Vạn (1966, Hà Tây) và Võ Văn Trang (1986, Nghệ An). Hai thi thể này nằm khá sâu trong lớp đất đá, khi phát hiện, lực lượng tìm kiếm đã phải dùng khoan để phá, tháo dỡ đá ra ngoài để đưa lên. Chiều qua, Tổng công ty Sông Đà đã tăng cường thêm một máy cẩu tải trọng 80 tấn để cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn đào bới và vận chuyển đất đá ra khỏi khu vực có thi thể để tìm kiếm. Công việc tìm kiếm sẽ được tiến hành suốt đêm. Tuy nhiên, do một số thi thể có thể nằm rất sâu nên công việc này sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng chức năng thuộc hai Bộ Công thương và Bộ Xây dựng đã tiến hành công việc điều tra, tìm nguyên nhân vụ sập núi. Đoàn công tác của Cục Giám định xây dựng cũng đã có mặt tại hiện trường để tham gia.   Đến nay, ngoài nguyên nhân dự đoán do đêm trước vụ tai nạn, đội đánh mìn đã dùng quả mìn quá lớn, gây rạn nứt phía trên đỉnh núi, khi khai thác đã làm đất đá đổ sập xuống, thì các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra một nhận định nào về nguyên nhân gây ra thảm họa. Ông Đào Duy Tân, Giám đốc Ban quản lý Dự án thủy điện 2 (bên A), cho rằng về công tác thi công tại mỏ đá này, qua kiểm tra trước đó của Ban là không có vấn đề gì. Nhà thầu đã tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và hồ sơ thiết kế, không có chuyện đơn vị thi công cho đào hàm ếch dẫn đến sập núi. 

Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã quyết định trích 54 triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ sập núi này (mỗi nạn nhân 3 triệu đồng). Hôm nay 18.12, số tiền sẽ được trao tận tay cho đại diện các gia đình. 

Mỏ đá D3 đã được khai thác từ 3 năm nay để phục vụ cho công trình thủy điện Bản Vẽ, khối lượng đất đá đã lấy là nửa triệu mét khối. Khi núi sập, toàn bộ lỗ hổng đã lấy đất đá bị san phẳng. Như vậy, lượng đất đá đổ sập được dự tính là tương đương với khối lượng đã bị lấy đi. 

Chiều tối qua, PV Thanh Niên đã liên lạc qua điện thoại với một số người có trách nhiệm đề cập đến nguyên nhân có hay không việc nổ mìn quá lớn gây rạn nứt núi, tuy nhiên, câu trả lời vẫn là phải "chờ cơ quan chức năng làm rõ". Lúc 12 giờ 30 phút hôm qua, lãnh đạo hai đơn vị có công nhân bị nạn trong vụ thảm họa này là Công ty Sông Đà 2 và Sông Đà 5 đã tổ chức lễ cầu siêu cho 18 người tử nạn. Đại diện gia đình của 18 nạn nhân hôm qua đã có mặt tại hiện trường. 4 thi thể đã được tìm thấy từ hôm trước và sáng hôm qua đã được khâm liệm và đưa về quê để mai táng. 

Lúc 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể nữa. Tuy nhiên do thi thể nằm sâu trong đống đất đá nên vẫn chưa đưa ra được và chưa xác định được danh tính. Công việc đào bới đã được khẩn trương tiến hành suốt đêm qua.                  

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.