Điều tra vụ cá chết hàng loạt trên sông ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/12/2019 15:46 GMT+7

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra , làm rõ nguyên nhân nguồn nước sông Trung Lương (chảy qua thị xã Đông Triều) bị ô nhiễm, khiến cá tự nhiên chết hàng loạt .

Ngày 18.12, thông tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, UBND thị xã Đông Triều điều tra vụ cá tự nhiên chết bất thường trên sông Trung Lương (xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) do nguồn nước sông bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối.
Theo phản ánh của người dân xã Bình Khê, hiện tượng cá chết trên sông Trung Lương bắt đầu xảy ra từ ngày 12.12  cho đến hôm nay, 18.12. Kèm với đó, nguồn nước trên sông đổi sang màu vàng đục và bốc mùi hôi.
Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu nước để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy nguồn nước của sông Trung Lương có hàm lượng amoniac là 1,1mg/l, cao hơn quy chuẩn Việt Nam (0,3mg/l).
Để làm rõ hiện tượng cá chết bất thường, Sở Tài nguyên - Môi Trường cũng đã kiểm tra đột xuất việc xả thải của Nhà máy nhiệt điện Đông Triều, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố.
Theo ghi nhận của phóng viên, cho đến hôm nay, 18.12, dọc sông Trung Lương vẫn còn xảy ra tình trạng cá chết trôi vào bờ kéo dài hàng cây số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.