Điều tra vụ cá lóc nuôi vèo chết bất thường

15/05/2017 06:38 GMT+7

Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá lóc nuôi trong vèo lưới của anh Nguyễn Trường Du bị chết hàng loạt.

Chiều 14.5, thượng tá Diệp Văn Thế, Trưởng công an H.Tân Hiệp (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT huyện đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá lóc nuôi trong vèo lưới của anh Nguyễn Trường Du (36 tuổi, ngụ ấp Kinh 7A, xã Thạnh Đông A, H.Tân Hiệp) bị chết hàng loạt.
Theo thông tin ban đầu, gia đình anh Du có 4 vèo lưới nuôi cá lóc trên sông gần cầu Kinh 7, cá sắp đến thời kỳ thu hoạch. Khoảng 14 giờ ngày 13.5, anh Du phát hiện có 2 vèo cá chết hàng loạt, nổi trắng đầu. Thấy bất thường, anh lặn xuống thì tìm thấy một vỏ chai thuốc trừ sâu.
Nhận được tin báo, công an xã và huyện đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Thống kê ban đầu số cá bị chết trên 2 tấn, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng (tính theo giá bán cho thương lái).
“Nguyên nhân cá chết có phải do thuốc trừ sâu không thì phải giám định nguồn nước, cá... mới có kết luận chính xác”, thượng tá Thế nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.