Điều tra vụ một phụ nữ chết bất thường sau khi tiêm thuốc

21/12/2013 12:45 GMT+7

(TNO) Ngày 21.12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của chị Phạm Thị Liên (25 tuổi, ngụ xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), sau khi nạn nhân tiêm thuốc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, chị Liên có bệnh hen suyễn và thỉnh thoảng lên cơn nên khoảng 9 giờ sáng 19.12, anh Lê Khánh Duy (chồng chị Liên) đưa vợ mình đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhập viện để điều trị.

Tại bệnh viện, chị Liên được một y tá (đang là thực tập sinh) tiêm thuốc. Sau khi tiêm được 1 giờ thì chị Liên bắt đầu có dấu hiệu tím tái, ngừng thở.

Thấy bệnh nhân có dấu hiệu bất thường, các bác sĩ đã đưa chị Liên cấp cứu nhưng đến 8 giờ sáng 20.12, chị Liên đã tử vong.

Ngay sau khi chị Liên tử vong, gia đình nạn nhân đã yêu cầu Viện Pháp y Quốc gia trực tiếp khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Đến 19 giờ cùng ngày, Viện Pháp y Quốc gia đã hoàn tất việc khám nghiệm và lấy mẫu để giám định.

Trao đổi với Thanh Niên Online, anh Duy cho rằng, y tá đã tắc trách khi tiêm thuốc dẫn đến cái chết của vợ anh.

Sáng 21.12, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Từ Phương Nam, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Phước, cho biết: “Hiện cơ quan công an đang điều tra, các mẫu thuốc cũng được đưa đi giám định. Chúng tôi không thể cung cấp thông tin gì thêm”.

Phước Hiệp

>> Cháu bé 7 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc ở nhà y sĩ
>> Một bệnh nhân chết vì sốc thuốc
>> Bác sĩ tắc trách, một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống
>> Bệnh nặng do bác sĩ tắc trách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.