Điều tra vụ rút ruột xăng dầu hàng không: Khởi tố vụ án, bắt giữ 4 người

02/08/2006 23:54 GMT+7

Đình chỉ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải vật tư kỹ thuật XDHK Liên quan đến đường dây rút ruột xăng dầu quy mô lớn tại các tỉnh phía Bắc, chiều ngày 2/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án tham ô tài sản để tiến hành điều tra theo luật định.

Trong số 19 người bị tạm giữ hành chính ban đầu, PC15 đã tiếp tục ra lệnh bắt giữ 4 người bị bắt quả tang tiêu thụ xăng dầu trái phép, gồm: Phạm Văn Vĩnh (lái xe); Nguyễn Ngọc Thảo (chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Kim Thành, Hải Dương); Nguyễn Văn Trường (ở Phú Thái, Hải Dương) và Nguyễn Thị Hảo (ở Kim Thành, Hải Dương).

Vụ việc xảy ra sáng 31/7, khi chiếc xe 80H - 0023 (do lái xe Phạm Văn Vĩnh điều khiển) đi vào khu vực gần cửa hàng xăng dầu Kim Thành (thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyến, Kim Thành, Hải Dương), rồi phá kẹp chì và rút dầu để bán thì bị bắt quả tang. Cùng với lái xe Phạm Văn Vĩnh, công an còn bắt giữ Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thị Hảo. Lực lượng của PC15 cũng đã phát hiện một kho 5 bồn chứa tới 25.000 lít dầu ăn cắp tại Kim Thành, Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, phần lớn số dầu trên đều là do lái xe rút từ bồn chứa bán lại. Giá dầu do lái xe bán ra khoảng 7.000 đ/lít. Trước khi tiến hành bắt quả tang lái xe 80H - 0023 phá kẹp chì bán trộm dầu, các trinh sát đã phát hiện 12 xe téc khác từng vào rút dầu bán rồi mới về kho Sóc Sơn. Cả 13 lái xe cũng đang bị tạm giữ hành chính để lấy lời khai và 13 xe téc chở dầu cũng bị áp giải về kho Đức Giang để cơ quan chức năng kiểm tra số lượng, chất lượng dầu hiện có trên các téc. Hầu hết các lái xe này đã nhận từng bán trộm dầu trên đường vận chuyển từ Hải Phòng về Sóc Sơn.

PC15 cũng tạm giữ hành chính 19 người liên quan khác, trong đó có một số người đã rõ danh tính như ông Hoàng Bá Mạnh (50 tuổi, ở ngõ 20 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng), là giám sát viên kho Đình Vũ, người có nhiệm vụ kẹp chì các họng bơm hút dầu trên xe téc; Lê Ngọc Tuyến (37 tuổi, ở tổ 60, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), là thủ kho xăng dầu của Xí nghiệp xăng dầu hàng không (XDHK), nhân viên kiểm tra kẹp chì, số lượng, chất lượng xăng nhập vào bồn chứa lớn tại Sóc Sơn. Theo tài liệu ban đầu, Tuyến có dấu hiệu nhận tiền của các lái xe để đồng ý nhập dầu vào bồn chứa dù biết kẹp chì đã bị phá. Ngày 1/8, PC15 đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Tuyến và thu giữ một số tài liệu liên quan. Đáng lưu ý, ngoài 13 xe bị tạm giữ tại kho Đức Giang, theo sổ sách nhập kho hôm 31/7, ông Tuyến đã xác nhận có 14 chuyến xe khác nhập dầu vào bồn chứa lớn thiếu hụt 185 lít dầu.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ án lớn, việc ăn cắp dầu diễn ra trong thời gian dài, gây thất thoát một khối lượng lớn dầu đặc chủng và có sự móc ngoặc của một số cán bộ thuộc Công ty XDHK. Được biết, hằng ngày có chừng 25-30 xe chuyển dầu từ Đình Vũ về Sóc Sơn với số lượng 40-50 chuyến. Hiện nay, giá nhập khẩu mỗi lít dầu JET A1 là khoảng 10.000 đồng. Đây là loại dầu đặc chủng chỉ dùng cho máy bay, có thể một số thương lái mua lại pha vào xăng với tỷ lệ nhất định để biến thành xăng bán ra thị trường.

Cũng trong ngày 2/8, Giám đốc Công ty XDHK đã ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ vận tải vật tư kỹ thuật XDHK, cử một phó giám đốc công ty trực tiếp phụ trách và điều hành hoạt động của xí nghiệp; đình chỉ chức vụ đối với Đội trưởng Đội vận tải miền Bắc và cử một phó giám đốc xí nghiệp phụ trách đội; cử một thủ kho thay thế thủ kho N1 - Xí nghiệp XDHK miền Bắc. Lãnh đạo Công ty XDHK cũng yêu cầu các đơn vị có sai phạm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

V.Chiến - K.T.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.