Dimsum take away bán hàng ngàn viên mỗi tối

23/10/2019 19:02 GMT+7

Mở cửa từ 15:30 - 22:30 và chỉ bán mang đi nhưng quán dimsum trên đường Đề Thám, Q.1 luôn đông nghẹt khách. Bình quân mỗi buổi tối quán bán hơn 1000 viên.

Dumsim chủ yếu có ở quán là há cảo và bánh bao. Giá dao động từ 8.000 – 22.000 đồng. Chủ quán cho biết quán mở bán đã hơn 30 năm. “Từ đời ba tui đã bán rồi, tui mới nối nghiệp hơn 10 năm nay. Từ vỏ cho đến nhân bánh đều do gia đình làm nên hương vị cũng có nét đặc trưng riêng. Khách quen nhiều lắm, khách ăn từ thời ba tui bán đến giờ luôn” chị Lý Tuyết Hồng chủ quán Dimsum chia sẻ.

Há cảo ở quán có 6 loại nhân gồm: Bánh xếp, hẹ, bắp, thịt, tôm, và xíu mại

Phan Giang

Từ vỏ bánh cho đến nhân đều do quán tự làm

Phan Giang

Quán dimsum 57A Đề Thám bán đã có thâm niêm hơn 30 năm

Phan Giang

Khách hàng khi đến quán đều gọi phần thập cẩm là chủ yếu

Phan Giang

Với "hầu bao" 100.000 đồng bạn sẽ có phần ăn như trong hình với há cảo thập cẩm, 1 chiếc bánh bao lớn nhân thịt và 4 chiếc bánh bao nhỏ nhân xá xíu, kim sa, mè đen và trà xanh

Phan Giang

Khách quen đến quán hầu như gọi dimsum theo giá tiền chứ không gọi tên món như những nơi khác. Chị Ngọc Mai (ngụ Quận 1, TP.HCM) là khách quen lâu năm chia sẻ: “Tui ăn ở đây mấy năm rồi, đây là khu trung tâm nhưng giá cả rẻ, ngon mà chất lượng. Mỗi lần mua cứ gọi thập cẩm, gia đình 3 người ăn mua tầm 100.000 đồng là no lắm luôn”.

Bánh bao cũng là món bán chạy ở quán

Phan Giang

Bánh bao cũng có 6 loại nhân khác nhau chia là 2 dạng là bánh nhân mặn và nhân ngọt

Phan Giang

Bánh bao nhân trà xanh

Phan Giang

Bánh bao nhân mè đen ăn khá lạ miệng

Phan Giang

Bánh bao nhân xá xíu

Phan Giang

Mặc dù bán đến 22:30 nhưng tầm 19 giờ có nhiều loại bánh đã hết hàng như bánh bao trứng muối, bánh hẹ, bánh xếp

Phan Giang

Quán mở bán từ 15:30 đến 22:30 và chỉ bán mang đi chứ không có chỗ ngồi lại. Nhiều khách hàng vẫn thương gọi là quán dimsum take away.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.