Đình chỉ cơ sở mầm non bạo hành trẻ 3 tuổi

Đình Phú
Đình Phú
25/06/2018 18:44 GMT+7

Ngày 25.6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Ánh Sao - một cơ sở mầm non ngoài công lập tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, vào ngày 16.6, UBND xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn) nhận trình báo của ông Lê Văn Hoàn, 34 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh, về việc bạo hành trẻ xảy ra tại lớp mẫu giáo Ánh Sao, ấp 6, xã Đông Thạnh.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 16.6., vợ ông Hoàn có đưa con gái là bé L.N.K.B, 3 tuổi đến gửi tại lớp mẫu giáo Ánh Sao (đặt tại số 361/49/155 tổ 1, ấp 6, xã Đông Thạnh; bé L.N.K.B được gửi tại cơ sở này từ đầu tháng 6.2018 đến nay).

Lớp mẫu giáo Ánh Sao có gắn camera giám sát mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và cho kết nối với điện thoại di động của phụ huynh. Qua hình ảnh camera ghi lại được, ông Hoàn phát hiện bảo mẫu dùng tay tát thẳng vào mặt con của ông.

Lớp mẫu giáo Ánh Sao do bà Trương Thị Mỹ Hiền làm chủ, được phép thành lập vào tháng 3.2016, đến nay có 38 trẻ.

Khi sự cố bạo hành trẻ xảy ra, UBND xã Đông Thạnh đã cử tổ công tác xuống tại lớp mẫu giáo Ánh Sao kiểm tra, xác minh.

Theo đó, bà Trương Thị Mỹ Hiền thừa nhận có vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo do bà làm chủ. Bảo mẫu là bà Nguyễn Thị Tuyết Dung, 28 tuổi, người thực hiện hành vi bạo hành trẻ đã bỏ trốn khỏi cơ sở. Tuy nhiên, chủ cơ sở không lưu hồ sơ cá nhân của bà Tuyết Dung.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Đông Thạnh tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

UBND xã Đông Thạnh đã lập biên bản kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Ánh Sao.

Phòng GD-ĐT cùng tổ công tác của UBND xã Đông Thạnh cũng đã đến gia đình thăm hỏi tình hình bé L.N.K.B, có đề nghị gia đình cho bé đi kiểm tra sức khỏe, hiện sức khỏe của bé bình thường.

Học sinh của lớp mẫu giáo Ánh Sao được chuyển sang một số cơ sở mầm non khác trên địa bàn xã Đông Thạnh để tiếp tục được chăm sóc, giáo dục.

Liên quan đến sự cố bạo hành này, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND H.Hóc Môn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn huyện; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho chủ nhóm, giáo viên và nhân viên chăm sóc trẻ.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.