Đình chỉ công tác trưởng công an xã vì để con đánh chết công an viên

18/11/2016 08:19 GMT+7

Anh Đêm đến nhà ông Bông để hỏi về tiền chế độ phụ cấp thì hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, khi ra đến trước nhà bị hai con trai của ông Bông tấn công, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17.11, ông A Hơn, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum), đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông A Bông (37 tuổi, Trưởng công an xã Tu Mơ Rông) để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh A Đêm (27 tuổi, công an viên xã Tu Mơ Rông).
Tối 29.10, anh Đêm đến nhà ông Bông để hỏi về tiền chế độ phụ cấp thì hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, khi ra đến trước nhà liền bị hai người con trai của ông Bông (đều dưới 18 tuổi) tấn công, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. Đến ngày 6.11, anh Đêm tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.