Đình chỉ điều tra 4 công dân sau hơn 32 năm bị oan sai

30/05/2014 03:15 GMT+7

Chiều 29.5, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Công an TP.Cần Thơ, đã tổ chức họp báo để thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án lấy cắp tài sản XHCN (xảy ra từ năm 1981), đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phạm Văn Tâm (81 tuổi, ngụ P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Võ Thành Long (61 tuổi, đã chết), Trần Công Thành (64 tuổi), Mã Lương Tình (59 tuổi, cùng ngụ P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy) do không chứng minh được tội phạm.

Chiều 29.5, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Công an TP.Cần Thơ, đã tổ chức họp báo để thông báo về việc đình chỉ điều tra vụ án lấy cắp tài sản XHCN (xảy ra từ năm 1981), đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phạm Văn Tâm (81 tuổi, ngụ P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Võ Thành Long (61 tuổi, đã chết), Trần Công Thành (64 tuổi), Mã Lương Tình (59 tuổi, cùng ngụ P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy) do không chứng minh được tội phạm.

Theo PC44, ngày 1.7.1981, kho vật tư của Công ty công trình 4.3 (đường Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Hậu Giang (cũ)) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 103 dây cu roa và 1 lốc tủ lạnh. Nhận tin báo, Phòng Bảo vệ kinh tế và Phòng Trinh sát kỹ thuật, Ty Công an tỉnh Hậu Giang, đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, Phòng Bảo vệ kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam ông Tâm, Long, Thành, Tình, nguyên là nhân viên Công ty công trình 4.3. Tuy nhiên, 4 người trên không thừa nhận việc lấy cắp tài sản, mà chỉ nhận phần trách nhiệm để xảy ra vụ việc.

Ngày 15.12.1981, Phòng Bảo vệ kinh tế chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát kinh tế để tiếp tục làm rõ, nhưng cả 4 người vẫn không nhận tội. Do vậy, ngày 22.4.1982, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra lệnh tạm tha 4 công dân trên. Sau khi được tạm tha, ông Thành đã làm đơn khiếu nại liên tục đến nay nhưng vẫn không được cơ quan nào giải quyết.

Theo đại tá Trần Văn Tuấn, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ, đầu năm 2014, Công an TP.Cần Thơ được sự chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy yêu cầu phải làm rõ việc khiếu nại của ông Thành. Sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, PC44 xét thấy do đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được 4 công dân trên đã thực hiện hành vi phạm tội nên ngày 16.5, PC44 đã ra các quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can. Cũng theo đại tá Tuấn, dự kiến hôm nay (30.5), PC44 sẽ mời 3 ông Tâm, Thành, Tình và gia đình ông Long đến để trao các quyết định trên. Đây chỉ là bước đầu, nếu các công dân trên có yêu cầu bồi thường oan sai trong việc bị tạm giam (9 tháng 20 ngày), các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mai Trâm

>> Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can
>> Đình chỉ điều tra người hơn 20 năm làm bị can
>> Đình chỉ điều tra vụ án "bỏ quên" 17 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.