Đình chỉ hoạt động một phòng khám có người tử vong

01/05/2018 12:04 GMT+7

Ngày 30.4, Sở Y tế Đắk Lắk có văn bản yêu cầu Phòng Y tế TX.Buôn Hồ thanh tra và đình chỉ hoạt động một phòng khám tư nhân trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân tử vong của một bệnh nhân.

Theo thông tin ban đầu, khuya 28.4, bác sĩ (BS) Nguyễn Văn An, chủ phòng khám tư ở P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, tiếp nhận bà H'N.N (48 tuổi, hiệu trưởng một trường mầm non ở TX.Buôn Hồ) trong tình trạng hạ đường huyết.
Sau khi thăm khám, BS An truyền dịch đường cho bệnh nhân. Đến rạng sáng 29.4, việc truyền dịch kết thúc, bà H’N.N tỉnh táo, nói chuyện bình thường nhưng ít phút sau có biểu hiện co giật, khó thở, sùi bọt mép.
Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa TX.Buôn Hồ, nhưng đến nơi thì bệnh nhân đã tử vong. BS An thừa nhận theo quy định thì phòng khám không được phép truyền dịch cho bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.