Đình chỉ lò nấu mỡ bẩn gần khu vực bãi rác

14/12/2015 14:19 GMT+7

Trưa 14.12, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an TP.Đà Nẵng cùng Chi cục Thú y phát hiện lò nấu mỡ bẩn với số lượng lên đến gần 3 tấn.

Trưa 14.12, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an TP.Đà Nẵng cùng Chi cục Thú y phát hiện lò nấu mỡ bẩn với số lượng lên đến gần 3 tấn.

Ruồi nhặng bu đầy trong khi mỡ vứt dưới nền nhàRuồi nhặng bu đầy trong khi mỡ vứt dưới nền nhà
Khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác 2 đơn vị do thượng tá Đặng Hữu Quế, Phó trưởng PC49 chỉ huy, kiểm tra cơ sở nấu mỡ ở tổ 170, phường Hòa Khánh Nam, gần bãi rác Khánh Sơn, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng của bà Mai Thị Kim Anh (37 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu).
Mỡ thành phẩm đóng trong các thùng xốp chờ tiêu thụ
Tại hiện trường, bà Anh cùng chồng và 2 lao động đang chế biến 170 kg mỡ tươi nhưng không có giấy phép kinh doanh, không giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vệ sinh thú ý.
Đặc biệt, cả mỡ tươi và mỡ thành phẩm đều vứt lăn lóc dưới nền nhà, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đầy.
Vợ chồng bà Anh bị lập biên bản đình chỉ hoạt động
Ngoài ra, trong khu vực còn có hơn 600kg mỡ tươi chưa chế biến, 60 bao (khoảng 2 tấn) mỡ nước thành phẩm đã được đóng thùng.  
Hiện cơ sở bị tổ công tác đình chỉ hoạt động để tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.