Định hướng thanh niên theo những giá trị chân chính

31/01/2014 00:30 GMT+7

(TN Xuân) Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ với Thanh Niên về một trong những định hướng hoạt động nổi bật của Đoàn, đó là xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Định hướng thanh niên theo những giá trị chân chính2

Anh Nguyễn Đắc Vinh trao quà động viên thanh niên tình nguyện trong Tháng thanh niên năm 2013 - Ảnh: Phan Hậu

 

Định hướng thanh niên theo những giá trị chân chính

Thanh niên Quảng Bình đội mưa chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Nguyễn Tú

Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, qua sự kiện tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi vĩnh hằng, có thể thấy thanh niên vẫn khao khát những giá trị chân chính mà cuộc sống đang thiếu vắng?

Giá trị chân chính tốt đẹp luôn có trong mỗi con người Việt Nam, dù ở bất kỳ thời đại nào. Nhìn từ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ đi trước như được củng cố niềm tin vào thế hệ trẻ. Rõ ràng họ không vô tâm, thờ ơ với lịch sử, với công lao thế hệ cha anh đi trước. Chúng tôi xưa nay vẫn tin tưởng vào những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên và lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chứng minh niềm tin đó có cơ sở.

Trong thanh niên ngày nay đang nảy sinh nhiều vấn đề xung đột ý thức hệ, đạo đức, lối sống... Bạo lực xã hội, học đường gia tăng. Trên môi trường internet, thanh niên hành xử thiếu chuẩn mực, lệch lạc trong nhận thức... Những vấn đề mới nổi lên trong vài năm gần đây, nếu không giải quyết sẽ tạo ra lệch lạc trong sự phát triển. Tôi cho rằng không có cách nào khác là dựa vào cán bộ đoàn, đoàn viên. Nếu trong cuộc sống hay trên mạng xã hội, cộng đồng này thể hiện tính gương mẫu, chuẩn mực thì những hành vi chưa đẹp, tiêu cực trong xã hội chắc chắn sẽ giảm nhiều.

Trước đây, hình ảnh anh bộ đội về thăm làng quê, khu phố đều khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, yêu mến. Còn bây giờ, người ta tôn vinh giá trị khác, là con người thành đạt trong cuộc sống, có địa vị trong xã hội, giàu có từ những công việc chân chính. Để định hướng thanh niên đến giá trị chân chính, nhân văn, đòi hỏi có cuộc đấu tranh lớn trên mặt trận tư tưởng. Trước hết, bản thân cán bộ đoàn, đoàn viên phải nhận thức được những giá trị chân chính trong cuộc sống, phải biết bảo vệ và cổ vũ giúp nó lan tỏa rộng chứ không nên chỉ nói suông. Ví dụ như chúng ta vinh danh những nông dân trẻ giỏi, nghĩa là đang tôn vinh giá trị của lao động sản xuất; vinh danh những người vượt khó, có nghĩa đang cổ vũ cho tinh thần ý chí vươn lên; vinh danh hành động dũng cảm, là cổ vũ cho tinh thần xả thân cứu người. Theo tôi, những việc này phải làm kiên trì và thường xuyên, phổ biến rộng rãi thì dần dần xã hội cảm nhận đầy đủ nhất về những giá trị đó.

Thanh niên ngày nay hằng ngày vẫn chịu tác động không ít từ những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, sa sút đạo đức... Theo anh, có hay không sự khủng hoảng niềm tin?

 

Ở khối công chức viên chức bây giờ cần nhất là phẩm chất tận tụy, trung thực, có ý thức chính trị. Ở nông thôn, ngoài tính chăm chỉ vốn có thì cần sự sáng tạo, tiếp thu kiến thức khoa học, ứng dụng công nghệ, làm sao đổi mới cuộc sống nông thôn. Trong công nhân thì cần nhất yếu tố kỷ luật công nghiệp, có nhiều sáng kiến sáng tạo, hiệu quả trong công việc

Cuộc sống là sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu và cần ở mỗi người bộ lọc. Tôi nghĩ, nói thanh niên đang khủng hoảng niềm tin thì chưa đến mức như thế. Khi giáo dục thì phải đặt niềm tin vào họ, trang bị cho họ bản lĩnh phân biệt phải trái, đúng sai, vượt qua cám dỗ, có sức đề kháng, đẩy lùi các hành vi tiêu cực. Trong cuộc đấu tranh này, truyền thông góp phần quan trọng phê phán, khi ai đó làm việc xấu thì cả xã hội đang lên án họ. Đơn giản như chuyện đưa phong bì để được việc, nếu dư luận xã hội cùng lên án thì sẽ tạo sức ép cho cả người đưa và nhận. Họ sẽ băn khoăn hơn, nhiều khi phải dằn vặt đấu tranh trong nhận thức.

Theo anh, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại hiện nay hội tụ những yếu tố, phẩm chất như thế nào?

Phát biểu ở Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phác thảo hình mẫu chung, thanh niên phải có: Tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn. Có thể hiểu, thanh niên phải có tấm lòng thực sự vô tư, trong sáng; có kiến thức, trí tuệ và ý chí tiến thủ, không ngừng vượt khó, vươn lên học hỏi và sống có lý tưởng cao đẹp.

Mẫu số chung của thanh niên là như thế nhưng Đoàn tiếp cận và có sự dẫn giải cụ thể các yếu tố phẩm chất này trong từng nhóm, chứ không thể có hình mẫu chung, toàn diện cho tất cả. Ở khối công chức viên chức bây giờ cần nhất là phẩm chất tận tụy, trung thực, có ý thức chính trị. Ở nông thôn, ngoài tính chăm chỉ vốn có thì cần sự sáng tạo, tiếp thu kiến thức khoa học, ứng dụng công nghệ, làm sao đổi mới cuộc sống nông thôn. Trong công nhân thì cần nhất yếu tố kỷ luật công nghiệp, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả trong công việc.

Khi tư duy xây dựng hình mẫu thanh niên, chúng tôi muốn tập trung nhấn mạnh khắc phục điểm yếu nổi trội trong từng nhóm, khích lệ họ có hướng phấn đấu, tạo sự chuyển biến và hoàn thiện mình hơn.

Thanh niên ngày nay dành nhiều thời gian “sống” trên các mạng xã hội. Đoàn sẽ làm gì để gia tăng sự hiện diện, ảnh hưởng trên môi trường này?

Đó là nhu cầu thực sự. Cán bộ đoàn hiện nay có nhiều người sử dụng mạng xã hội, nhưng thực lòng mà nói, họ chưa phát huy được vai trò định hướng thanh niên ở môi trường này. Đoàn sẽ khắc phục bằng cách vận động cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn trên mạng xã hội. Tôi tin nếu 7 triệu đoàn viên làm được điều này sẽ tạo ra luồng định hướng thông tin tốt trong thanh niên. Đương nhiên, Đoàn sẽ nghiên cứu thành lập mạng xã hội dành riêng cho thanh niên, đây là ngôi nhà chung để thanh niên có cơ hội bày tỏ chính kiến, góp thêm công cụ cho Đoàn tiếp cận và định hướng thanh niên trên cộng đồng mạng.

Trung ương Đoàn cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để cho ra đời đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố có mạng lưới trên toàn quốc. Ngoài các hoạt động thực tiễn, lực lượng này có vai trò nòng cốt trong công tác nắm bắt tư tưởng, nhận thức, định hướng dư luận thanh niên trên môi trường mạng xã hội.

Phan Hậu (thực hiện)

>> Khích lệ người trẻ rèn luyện các tiêu chí hình mẫu thanh niên
>> Chọn hình mẫu thanh niên ở nhiều góc độ
>> Xây dựng hình mẫu thanh niên mới
>> Xây dựng hình mẫu thanh niên là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.