Đinh Mạnh Ninh gây tranh cãi khi cho rằng dùng FaceApp là không tôn trọng người chuyển giới

20/06/2020 12:32 GMT+7

Nam ca sĩ không hài lòng khi thấy người thân, bạn bè dùng FaceApp.

Thời gian gần đây những bức ảnh chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ và ngược lại như nối tóc, trang điểm, gắn râu bằng ứng dụng FaceApp được nhiều người đăng tải lên mạng xã hội Instagram và Facebook với hashtag #faceappchallenge. Trên App Store, FaceApp đang xếp top 1 những ứng dụng miễn phí với 67 nghìn lượt tải về, vượt qua YouTube và TikTok. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, những nghệ sĩ như Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy, K-ICM cũng bắt nhịp trào lưu này. Đặc biệt hơn, Trấn Thành còn rất có tâm khi rảnh rỗi "chuyển giới" cho loạt bạn thân như Ali Hoàng Dương, Quang Trung, Trịnh Thăng Bình với dòng trạng thái: "Là con gái phải xinh!".

FaceApp đang là ứng dụng được nhiều người quan tâm

Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh lại đi ngược số đông với quan điểm không hài lòng khi chứng kiến bạn bè, người thân sử dụng FaceApp để "chuyển giới" ảo. Anh cho rằng hành động này thể hiện sự không tôn trọng cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới). "Hai hôm nay em nhìn thấy đến quá nửa newfeed của mình là ảnh những người bạn của em dùng một ứng dụng gì đó để chỉnh ảnh thành giới tính ngược và post lên như thể đó là một trào lưu hay ho! Nhưng em thực sự mệt khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Em thì không thể nói là sẽ hủy kết bạn những người này (vì trên Facebook của em đại đa số là anh em bạn bè chứ không có người lạ mấy) - nhưng em cũng không hiểu mọi người làm như vậy 'cho vui' hay có ý gì khác. Em tha thiết mong các anh chị em, vui có chừng, dừng đúng lúc", nam ca sĩ Dù chẳng phải anh viết.
Đinh Mạnh Ninh lên án việc dùng ứng dụng 'chuyển giới' FaceApp

Đinh Mạnh Ninh có bài viết dài bày tỏ quan điểm về việc sử dụng FaceApp

Ảnh: FBNV/Chụp màn hình

Anh cũng kêu gọi cư dân mạng hãy tôn trọng bản thân mình lẫn người chuyển giới bởi "em tin họ không chuyển giới vì lý do 'cho vui' như mọi người sửa ảnh đâu". Cuối cùng, Đinh Mạnh Ninh nhắn nhủ: "Và một điều nữa, chúng ta đón nhận, yêu quý những người bạn LGBT của mình, nhưng đừng làm những hành động có thể mang theo ý nghĩa 'như thế mới là hot, là sành điệu' - vì nó có thể xóa nhòa ranh giới của không bài xích và cổ súy".
Bài đăng của nam ca sĩ nhanh chóng được cư dân mạng chú ý. Bên cạnh một số ý kiến tán thành, đa số cư dân mạng lẫn đồng nghiệp của Đinh Mạnh Ninh đều cho rằng nhiều người sử dụng FaceApp chỉ vì tò mò gương mặt sau khi hoán đổi giới tính chứ không hề có ý xúc phạm ai. Diễn viên hài Anh Tú bình luận: "Ví dụ như em cũng nghịch cái trò này: Chỉ đơn giản là buồn cười khi thấy mặt mình trong bộ dạng là con gái. Trông ngộ ngộ á thôi anh Ninh". Nữ ca sĩ Pha Lê cũng cho biết: "Em ơi đổi hình cho vui chứ làm gì có ý đồ gì hay tâm địa gì đâu... Chị chuyển chị qua con trai mà chị cười như một con điên... Người đàng hoàng sẽ nghĩ tích cực thôi...". "Cái này thực ra em nghĩ nhiều người họ dùng vì tò mò không biết nếu mình là con trai hoặc con gái trông sẽ như thế nào. Cũng giống như ứng dụng làm trẻ hoặc già đi ý. Em nghĩ 80% không nghĩ được sâu xa đến mức động chạm đến cộng đồng LGBT đâu. Đó là trào lưu thì nổi xong tự chìm thôi", một cư dân mạng đưa ra quan điểm.
Đinh Mạnh Ninh sinh năm 1989, là ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc M4U. Với giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm, anh theo đuổi dòng nhạc R&B, Pop và đạt được một số thành công nhất định. Đinh Mạnh Ninh còn có khả năng sáng tác, vũ đạo tốt. Năm 2005 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh khi giành giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông - sân chơi âm nhạc cho học sinh bậc trung học phổ thông. Ở tuổi 30, nam ca sĩ trở nên trầm lặng cả trong sự nghiệp lẫn đời tư sau khi trải qua mối tình đổ vỡ với bạn gái dù đã có 2 năm hạnh phúc bên nhau. Những ca khúc đưa tên tuổi Đinh Mạnh Ninh đến gần với khán giả là Bài ca tình yêu, Mùa yêu đầu, Hà Nội trà đá vỉa hè, Dù không phải anh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.