Đỉnh Mẫu Sơn lại chìm trong băng giá

08/01/2011 01:30 GMT+7

Ngày 7.1, nhiệt độ thấp nhất tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - nơi có độ cao trên 1.500m so với mực nước biển - đã xuống âm 0,7 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay.

Băng giá đã phủ đầy cành cây, cỏ và mặt đất. Anh Lê Phùng Thịnh - cán bộ Khu du lịch Mẫu Sơn - cho biết băng giá xuất hiện từ sáng sớm, trên diện rộng và tương đối dày, nhiều cây bị uốn cong cả cành lá. Đến trưa, băng bắt đầu tan và đến chiều tối nhiệt độ xuống thấp, băng giá lại xuất hiện nhưng chỉ phủ lớp mỏng trên mặt đất và cây cối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết nhiệt độ dưới 10 độ C được ghi nhận tại một loạt các tỉnh Bắc Bộ. Rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài. Tại Bắc Bộ, các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ sẽ có mưa. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc, giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và từ Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.