'Định mức khuây khỏa' của HLV Wenger

12/09/2015 17:32 GMT+7

(TNO) Arsene Wenger đã gây áp lực nặng lên các học trò của mình sau 4 trận mà Arsenal chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng.

(TNO) Arsene Wenger đã gây áp lực nặng lên các học trò của mình sau 4 trận mà Arsenal chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng.

Hàng công phải ghi 100 bàn trong mùa này đấy - Ảnh: AFP
Theo đó, HLV người Pháp tin rằng Olivier Giroud và Theo Walcott nên điểm số 20 mỗi mùa giải này khi anh trông cho đội hình của mình để chia sẻ gánh nặng ghi bàn của Arsenal giữa chúng.
"The Gunners" đã không mua thêm một tay săn bàn nào trong suốt mùa hè vừa qua, thậm chí Arsenal còn 'mất' Danny Welbeck bởi chấn thương đầu gối.
Với sự "tịt ngòi" trên sân nhà Emirates của Arsenal cho đến nay, ông Wenger buộc phải gây áp lực cho hàng tiền đạo: "Tôi nghĩ rằng Giroud, Walcott và Sanchez có thể ghi được khoảng 20 bàn mỗi người. Tôi cũng muốn Ozil ghi 15 bàn, Ramsey 15 và Cazorla ghi 10 bàn".
Wenger cũng kiên quyết bảo vệ quyết định không mua một tiền đạo nào trong mùa hè bằng lý giải: "Đôi khi bạn phải tin tưởng cầu thủ của mình. Khi tôi mua Anelka, nhiều người hỏi cũng thắc mắc với tôi. Với Thierry Henry cũng vậy, khi anh ta không thể ghi bàn, tôi đã để anh ta chơi bóng thoải mái và anh ta đã lập công. Bóng đá là vậy, nó không chính xác như khoa học và không ai đoán được mình ghi bao nhiêu bàn".
Với "định mức" này, huấn luyện viên Wenger đã buộc 6 cầu thủ của ông phải ghi ít nhất 100 bàn thắng trong mùa này. Không biết đây sự khích lệ hay là áp lực đè nặng trên đôi chân của các Pháo thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.