Đinh Quốc Việt gặp nạn

18/08/2012 03:42 GMT+7

Tai nạn ngay gần đích đến chặng Cà Mau - Cần Thơ (166 km) hôm qua khiến Đinh Quốc Việt (Eximbank TP.HCM) để áo vàng giải xe đạp ĐBSCL về tay Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang).

Tai nạn ngay gần đích đến chặng Cà Mau - Cần Thơ (166 km) hôm qua khiến Đinh Quốc Việt (Eximbank TP.HCM) để áo vàng giải xe đạp ĐBSCL về tay Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang).

 Đinh Quốc Việt gặp nạn
Quốc Việt nén đau về đích - Ảnh: Dương Thu

 Đây là sự cố đáng tiếc, một lần nữa cảnh báo BTC về số lượng quá đông các cua rơ có trình độ không đồng đều tham dự dẫn đến sự chật chội trên đường đua nên các cua rơ dễ vướng nhau té ngã. Cần nhắc lại ở những cuộc đua tại ĐBSCL, mặt đường vốn đã rất hẹp lại có nhiều đoạn, các cua rơ phải vừa đua vừa phải tránh vật lạ nằm la liệt hai bên đường do người dân phơi lúa, phơi rơm.

Ở chặng này được sự hỗ trợ rất tốt của các đồng đội, Quốc Việt luôn có mặt trong tốp đầu khi đoàn đua lao về đích và cầm chắc trong tay khả năng bảo vệ áo vàng. Tuy nhiên tai nạn bất ngờ xảy đến với Quốc Việt khi cách đích chưa đầy 300 m, do vướng phải bánh xe của một tay đua đội BVTV An Giang. Tai nạn khiến Quốc Việt bị hất văng khỏi xe, tay chân trầy trụa nhưng anh nén đau đạp xe về, cán đích hạng 64, kém người đang tranh chấp là Trịnh Phát Đạt đến 40 bậc và mất luôn áo vàng.

Lê Văn Duẩn về nhì chặng này, củng cố danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Hôm nay cuộc đua diễn ra chặng 6 từ Cần Thơ đi Châu Đốc (An Giang) dài 120 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.