Đình Trọng tiết lộ từng bị loại từ vòng bảng giải bóng đá thiếu niên

24/06/2020 07:15 GMT+7

HLV Park Hang-seo cùng hai học trò Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng đã có mặt tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 được tổ chức ngày 23.6.

Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi Đồng (Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”.
Giải năm nay có sự đăng ký vượt trội lên tới 37 đội bóng thiếu niên đến từ 30 tỉnh thành. Vòng loại được chia thành 4 khu vực trên cả nước từ ngày 11.7 đến 26.7.2020 gồm 4 bảng đấu tại Phú Thọ, Đà Nẵng, Ninh Thuận và TP. Hồ Chí Minh. 16 đội bóng xuất sắc nhất của vòng loại sẽ thi đấu vòng chung kết được tổ chức tại TP. Vinh – Nghệ An từ ngày 1 – 15.8.

Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (bìa phải) và đại diện nhà tài trợ

Ảnh: Vy Khánh

Các cầu thủ nhí tham dự giải

Ảnh: Vy Khánh

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, đồng Trưởng Ban tổ chức (BTC) giải cho biết: “Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lứa tuổi U.13 nhằm phát triển bóng đá học đường cũng như chắp cánh tài năng bóng đá Việt Nam. Rất nhiều cầu thủ đã trưởng thành từ sân chơi này để trở thành ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay, điển hình như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy...”
Ông Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng – Trưởng BTC giải, chia sẻ: “ Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, BTC sẽ lùi giờ thi đấu để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ nhí”.
Tại cuộc họp báo, một cầu thủ nhí đã đặt câu hỏi cho hai đàn anh và nhận được câu trả lời rất chân thành từ Duy Mạnh: “Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc là một sân chơi giúp thể hiện chuyên môn cũng như phong thái thi đấu từ nhỏ. Hy vọng từ sân chơi này sẽ phát hiện và trau dồi, rèn luyện thêm những cầu thủ tài năng có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia”. Còn Đình Trọng tiết lộ: “Năm tôi tham dự giải thiếu niên tại Bình Định, đội của tôi đã bị…loại từ vòng bảng”.
Sau cuộc họp báo, các cầu thủ nhí của đã háo hức xin được chụp ảnh cùng HLV Park Hang-seo và hai cầu thủ đã thành danh từ giải thiếu niên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.