0
Theo Ban Chỉ đạo 701, trong năm 2020, dự án đã vét gần 1.200 m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép ở sân bay Biên Hòa.
0
Việt Nam - Mỹ đã ký kết khởi động dự án 65 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh từng bị phun rải chất da cam trong chiến tranh.
0
Niềm hy vọng hồi sinh nơi 'điểm nóng da cam' A So (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) vừa thắp lên, khi có tin về dự án xử lý đất nhiễm dioxin do Bộ Quốc phòng sắp triển khai vào tháng 7.
0
Tại sân bay Biên Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vào sáng 5.12.2019, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường đã tổ chức lễ khởi công dự án xử lý ô nhiễm dioxin.
0
Bồi thẩm đoàn ở California (Mỹ) hôm 13.5 buộc hãng Monsanto phải bồi thường hơn 2 tỉ USD cho hai người mắc ung thư sau nhiều năm dùng sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup do hãng này sản xuất.
0
Đại diện cấp cao Việt Nam và Mỹ đã tham dự lễ khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất trên toàn quốc.
0
Dự án xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) chính thức khởi động. Thời gian xử lý dự kiến là 10 năm với chi phí khoảng 390 triệu USD.
2
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hiện đang có 75 hộ với khoảng 300 nhân khẩu đang sống trên đất nhiễm dioxin, cần phải di dời để xử lý.
0
Mỹ viện trợ không hoàn lại 183 triệu USD xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa. Theo đó, dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa dự kiến được triển khai vào tháng 4.2019...
1
Diễn viên Linh Nga thực hiện bộ phim tài liệu Inside this peace về cô gái Việt Nam, nạn nhân chất độc da cam, được trình chiếu tại Mỹ.
1
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hôm 7.11 chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7 ha đất sạch đã xử lý tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho Bộ Giao thông Vận tải.
0
Số đơn kiện nhằm vào Monsanto tăng vọt sau phán quyết của tòa án Mỹ yêu cầu bồi thường cho một nạn nhân ung thư tiếp xúc với chất diệt cỏ của hãng.
0
Sân bay A So, nơi có nồng độ ô nhiễm dioxin vượt hơn 26 lần mức độ cho phép và được mệnh danh là “thung lũng da cam” ở vùng núi phía tây Thừa Thiên - Huế, đang dần hồi sinh.
0
Tổ chức Greenpeace chuyển kiến nghị của hơn 1,3 triệu người lên Liên minh châu Âu (EU) đề nghị cấm sản phẩm thuốc diệt cỏ chứa glyphosate của Tập đoàn Monsanto (Mỹ) vì lo ngại ung thư.