Disney lại thua vụ kiện Frozen

21/04/2015 21:28 GMT+7

(iHay) Nhân vật Olaf trong Frozen được cho 'sao y bản chính' người tuyết từ phim ngắn The Snowman .

 (iHay) Nhân vật Olaf trong Frozen được cho 'sao y bản chính' người tuyết từ phim ngắn The Snowman

Disney lại thua vụ kiện Frozen - ảnh 1

Phim Frozen sẽ xuất hiện trên kênh Disney Channel, Disney Junior, ABC và ABC Family từ tháng 2.2016 - Ảnh: Poster phim

Dù thời gian phát hành đã khá lâu nhưng Frozen (Nữ hoàng băng giá) vẫn duy trì sức hút. Giữa tháng 4 năm nay, các nhà đầu tư quyết định đưa Frozen lên màn ảnh nhỏ. Hãng Disney thông báo bộ phim sẽ xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình bao gồm Disney Channel, Disney Junior, ABC và ABC Family bắt đầu từ tháng 2.2016.

Tuy nhiên, bộ phim cũng đang dính phải lùm xùm kiện tụng kéo dài. Tháng 3.2014, Kelly Wilson đâm đơn kiện Walt Disney vì cho rằng tác phẩm Frozen của hãng đã đạo ý tưởng, vi phạm bản quyền.

Khi đó, Kelly Wilson đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy nhân vật người tuyết Olaf xuất hiện trong trailer Frozen giống hệt nhân vật chính trong phim hoạt hình ngắn The Snowman của cô. Nội dung bộ phim 2D này là về một người tuyết chiến đấu với bầy thỏ háu ăn để bảo vệ chiếc mũi cà rốt của mình.

Disney lập luận The Snowman không giống cốt truyện của Frozen cũng như trailer của Frozen với cuộc chiến của tuần lộc và người tuyết Olaf cũng không thể đại diện cho cả bộ phim dài. Tuy nhiên chứng cứ không đủ thuyết phục.
Trailer phim Frozen của Disney
Phim The Snowman của Kelly Wilson

Disney đã kháng cáo nhưng 4 tháng sau, hãng vẫn nhận phán quyết thua kiện. Theo thẩm phán bang California Vince Chhabria thì các chuỗi sự kiện trong 2 tác phẩm từ đầu đến cuối có nhiều tương đồng nên khó mà đưa ra lý do bào chữa cho sự giống nhau quá mức ấy.

Một số chi tiết cực kỳ giống nhau được nêu ra như: người tuyết bị mất chiếc mũi cà rốt của mình, mũi tuột ra và trượt vào ao bị đóng băng, người tuyết giành mũi từ một nhân vật khác, các nhân vật cùng đua tranh để giành lấy cái mũi, đối thủ trả lại mũi cho người tuyết…

Disney tiếp tục kháng án. Công ty này tìm kiếm trên Youtube và phân tích những người đã xem The Snowman online về vị trí địa lý truy cập, thời gian xem phim và nhiều số liệu khác. Từ đó, hãng lập luận rằng những người sáng tạo ra Frozen đã không tiếp cận tác phẩm của Wilson trước khi cho ra Frozen. Luật sư phía hãng phim nổi tiếng cũng giới thiệu các nhân chứng chưa bao giờ xem The Snowman để bổ sung cho cố gắng của mình.

Tuy nhiên, những lý lẽ này đều thất bại.

Disney lại thua vụ kiện Frozen - ảnh 2

Trong Frozen, có nhiều phân đoạn người tuyết Olaf giống hệt nhân vật chính trong phim hoạt hình ngắn The Snowman - Ảnh: Chụp màn hình/Poster phim

Trong lần lên tòa mới nhất ngày 16.4 vừa qua, bằng chứng của phía Wilson vẫn thắng thế. Thẩm phán rất đồng ý với lý luận các luật sự The Snowman đưa ra.

Theo đó, mối liên hệ giữa The Snowman và các nhà sáng tạo Frozen bắt đầu từ Liên hoan phim quốc tế San Francisco 2011. Ở đó, The Snowman được chiếu trên màn hình lớn 4 lần cùng phim của Play by Play. Mà Play by Play lại được lập lên bởi Pixar, công ty con của Disney.

Ngoài ra, nhiều nhân viên Pixar đã tham dự LHP nói trên bao gồm cả Elyse Klaidman, điều hành sản xuất của Play by Play. Trong khi Klaidman làm việc với John Lasseter -giám đốc sáng tạo cho cả Pixar và Disney mà Lasseter lại đóng vai trò khá lớn cho ra trailer Frozen.

Thẩm phán cũng chỉ ra bằng chứng cho thấy gần 16 nhân viên của Pixar đã từng xem The Snowman tại LHP. Do vậy tin về người tuyết này có thể đã được truyền miệng đến các nhân viên làm ra Frozen. Bên cạnh đó, Wilson và các đồng nghiệp gửi nhiều đơn xin việc đến Disney và Pixar, vài hồ sơ có kèm theo hình ảnh tham chiếu bao gồm phim The Snowman.
Disney lại thua vụ kiện Frozen - ảnh 3

Disney lại thua khi kháng cáo vụ kiện vi phạm bản quyền trong Frozen - Ảnh: Poster phim

Vụ kiện có thể dẫn đến kết quả không lấy gì làm dễ chịu cho Disney. Với những gì Frozen thu được nếu The Snowman toàn thắng hoặc cả hai bên muốn thương lượng thì Wilson sẽ nhận được khoản tiền không nhỏ.

Phiên tòa về vi phạm bản quyền sẽ được mở vào tháng 10 tới đây.

Đây không phải lần duy nhất Frozen bị kiện. Hồi tháng 9.2014, Isabella Tanikumi cũng yêu cầu Walt Disney bồi thường 250 triệu USD vì đã ăn cắp câu chuyện cuộc đời cô để làm nên Frozen. Người phụ nữ khẳng định cốt truyện Frozen lấy nguyên mẫu từ Living My Truth.

Tác giả này cho rằng Disney đã sao chép cảm giác, cốt truyện, nhân vật từ tác phẩm của mình. Trong tài liệu, cô đưa ra 18 ví dụ cho thấy sự tương đồng giữa 2 tác phẩm từ tên nhân vật, mối quan hệ giữa 2 chị em gái… Walt Disney đã không đưa ra bình luận gì.

Tạ Ban

>> Vì sao Walt Disney liên tục đổ tiền làm phim hoạt hình phiên bản người thật?
>> Disney xác nhận sẽ có Frozen 2
>> Tiết lộ thù lao rẻ mạt của diễn viên lồng tiếng cho bom tấn Frozen
>> Walt Disney lại bị kiện đòi 250 triệu USD vì phim 'Frozen'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.