Disney tức giận vì công viên Trung Quốc có Bạch Tuyết, Captain America

30/05/2016 21:10 GMT+7

Dù tỉ phú Vương Kiện Lâm nói rằng muốn làm nổi ảnh hưởng của Trung Quốc trước 'cuộc xâm lăng' văn hóa nước ngoài, công viên chủ đề mà ông mới khai trương vẫn có mặt Bạch Tuyết và Captain America (Đội trưởng Mỹ).

Hãng giải trí khổng lồ Mỹ Walt Disney rất tức giận trước việc công viên chủ đề mới khai trương của tập đoàn Dalian Wanda, thuộc sở hữu của người Hoa giàu nhất thế giới Vương Kiện Lâm, cho người biểu diễn hóa trang thành Bạch Tuyết và Captain America. Disney cho hay sẵn sàng hành động để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ.
“Chúng tôi mạnh mẽ bảo vệ tài sản trí tuệ của chúng tôi và sẽ có hành động để giải quyết các vi phạm. Nhân vật và câu chuyện của chúng tôi làm vui lòng rất nhiều thế hệ, các phiên bản mô phỏng bất hợp pháp và không đạt tiêu chuẩn làm thất vọng nhiều người”, Disney cho hay trong một tuyên bố đưa ra hôm nay 30.5 khi được hãng tin Bloomberg đặt câu hỏi về các nhân vật bị “copy”. 
Trước đó, tỉ phú Vương Kiện Lâm khai trương công viên chủ đề ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi dự án 15 công viên giải trí có chủ đề mà Dalian Wanda vạch ra với kỳ vọng cản đường hãng giải trí Mỹ.
Hơn một tuần trước, ông Vương cho biết Disney như “một con hổ”, không có khả năng đánh thắng “cả bầy sói”. Disney Resort ở Thượng Hải sẽ mở cửa vào ngày 16.6 sắp tới. Hai doanh nghiệp Mỹ, Trung cạnh tranh để giành ưu thế thống trị ngành công nghiệp du lịch 610 tỉ USD của Trung Quốc, lĩnh vực mà chính phủ nước này dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020 vì tầng lớp trung lưu đi lên.
Trả lời vụ việc, người đại diện của Dalian Wanda cho hay: “Các nhân vật không phải của Wanda được quản lý bởi các cửa hàng riêng lẻ trong Wanda Mall, họ không đại diện cho tập đoàn Wanda”. Hai nhân vật Bạch Tuyết và Captain America bị bắt gặp tại khu vực không bán vé để chụp ảnh với du khách suốt cuối tuần qua.
Ngoài Bạch Tuyết và Đội trưởng Mỹ, công viên The Wanda Cultural Tourism City này còn có Gấu trúc Kung Fu (Kung Fu Panda) và Pokemon - hai nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Disney.
Tỉ phú Vương Kiện Lâm là người vừa vượt qua Jack Ma để trở thành người Hoa giàu nhất trong chỉ số Bloomberg Billionaires. Ông cho hay mình không hiểu Disney làm thế nào để chi đến 5,5 tỉ USD cho một công viên tương đương với dự án của tập đoàn ông ở tỉnh Giang Tây, vốn có giá đầu tư 3,2 tỉ USD.
“Vụ việc này cho thấy tài sản trí tuệ của Disney là rất phổ biến và các cửa hàng dùng chúng để tiếp thị. Wanda thì không có bất cứ nhân vật nào để bắt đầu, mô hình của họ giống như một nhà phát triển bất động sản hơn là một công viên giải trí”, nhà phân tích du lịch lữ hành Jennifer So ở China Securities International tại Hồng Kông nhận định.
Hiện giá vé vào cổng công viên chủ đề ngoài trời của Wanda là 198 nhân dân tệ các ngày trong tuần, và 248 nhân dân tệ cho dịp lễ và cuối tuần. Đây là mức giá chỉ bằng một nửa so với Disneyland Thượng Hải, vốn có giá vé là 370 nhân dân tệ ngày thường và 499 nhân dân tệ ngày cao điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.