Diva Hồng Kông tuyên bố giải nghệ sau hơn 30 năm ca hát

07/04/2020 09:40 GMT+7

Cuối tuần qua, diva Hồng Kông Quan Thục Di gây xôn xao khi tuyên bố giã từ sự nghiệp ca hát sau hơn 3 thập niên gắn bó. Những năm gần đây, nữ ca sĩ kỳ cựu không sở hữu sản phẩm âm nhạc nào nổi bật.

Hôm 5.4, thông qua bài viết trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Quan Thục Di bất ngờ tuyên bố cô chính thức rút lui khỏi làng giải trí. Thông tin trên nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ cũng như truyền thông Hồng Kông và cả Hoa ngữ. Ngoài thông báo giã từ sự nghiệp cầm mic trải dài hơn 30 năm qua, giọng ca 54 tuổi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ đã luôn cổ vũ, động viên và ở bên mình trong suốt chặng đường nghệ thuật.
Chủ nhân hit Tình như lá bay xa nói rằng bản thân đã hoàn thành hợp đồng với công ty chủ quản một cách nghiêm túc và đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát. Diva đình đám xứ cảng thơm nói thêm rằng dẫu dành niềm đam mê cho ca hát nhưng cô cũng đã nhìn thấy “mặt xấu xí” của nghề nghiệp và cảm thấy thất vọng. Trong phần bình luận, giọng ca sinh năm 1966 đã úp mở rằng bản thân buộc phải đưa ra quyết định giải nghệ nhưng không đề cập chi tiết. Ngoài ra, nghệ sĩ U.60 cho biết cô đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định này.

Ra mắt từ năm 1986, Quan Thục Di nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt sản phẩm chất lượng. Cô là giọng ca đắt giá bậc nhất làng nhạc Hồng Kông những năm 1990

Ảnh: Instagram NV

Quan Thục Di là một trong những diva nức tiếng của làng nhạc Hồng Kông. Nữ ca sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng vào năm 1989 với bản hit Happy Are These In Love rồi trở thành cái tên nổi đình nổi đám trong những năm 1990. Năm 2002, giọng ca nổi tiếng này đã tạm dừng hoạt động một thời gian để sinh con trai và làm mẹ đơn thân sau đó nhanh chóng lao vào kinh doanh và tìm về với niềm đam mê âm nhạc. Năm 2014, cô từng thừa nhận con trai là kết quả của mối tình vụng trộm giữa mình và một sư thầy trẻ tuổi. Ngôi sao Hồng Kông này vướng nhiều tin đồn tình ái, trong đó có “nghi án” tự tử vì tình vào năm 2016. Những năm gần đây, diva đình đám một thời thường xuyên được báo cáo về tình trạng tâm lý bất ổn và có nhiều hành vi không bình thường.
Năm 2018, Quan Thục Di ký hợp đồng với hãng Universal Music song sự hợp tác giữa đôi bên không mấy êm đẹp và nghệ sĩ này liên tục lên mạng tố xấu công ty. Trong thời gian đầu quân cho đơn vị nói trên, nữ ca sĩ cũng không cho ra đời tác phẩm âm nhạc nổi bật. Những sản phẩm giới hạn của Quan Thục Di với công ty cũ bao gồm một bản cover ca khúc Ripples của cố nghệ sĩ Trần Bách Cường, một bản song ca với ca - nhạc sĩ Hoàng Diệu Minh mang tên Happy To Death cùng nhiều bản làm lại loạt ca khúc tiếng Quảng Đông trước đây của cô. Theo Apple Daily, Universal xác nhận vào cuối tháng 3 vừa qua rằng hợp đồng của Quan Thục Di với công ty đã kết thúc. Trước tin tức diva đình đám này tuyên bố giải nghệ, đơn vị kể trên từ chối đưa ra bình luận. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.