Djokovic dễ dàng vào vòng 3 Monte Carlo Masters

15/04/2015 10:05 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã trở thành tay vợt đầu tiên vào vòng 3 giải Monte Carlo Masters sau trận thắng 2-0 (6/1, 6/4) trước Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha, hạng 67 thế giới) trong trận đấu được diễn ra vào tối 14.4 (giờ VN).

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã trở thành tay vợt đầu tiên vào vòng 3 giải Monte Carlo Masters sau trận thắng 2-0 (6/1, 6/4) trước Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha, hạng 67 thế giới) trong trận đấu được diễn ra vào tối 14.4 (giờ VN).
Djokovic không gặp nhiều không khó khăn trong trận đấu đầu tiên ở Monte Carlo - Ảnh: AFP
Khởi đầu mùa giải đất nện ngay tại Monte Carlo, nơi được xem là sân nhà của Djokovic. Bởi dù mang quốc tịch Serbia, nhưng Djokovic hiện đang sinh sống tại đây. Giải đấu tại đây cũng đã mang lại cho anh kỷ niệm rất đáng nhớ khi trở thành người đầu tiên cắt đứt mạch 8 lần liên tiếp vô địch tại đây của Rafael Nadal khi đánh bại “vua đất nện” trong trận chung kết mùa giải 2013.

Trong trận đấu sớm của vòng 2, Djokovic đang phong độ rất cao với 2 danh hiệu liên tiếp tại 2 giải ATP 1.000 là Indian Wells và Miami đã tỏ ra quá mạnh và không cho Ramos-Vinolas một cơ hội nào để có thể tạo ra bất ngờ. Djokovic nhanh chóng dẫn trước 4/0 trong ván thứ nhất và không quá khó khăn để kết thúc ván đấu này với điểm số 6/1.

Bước vào ván đấu thứ hai, Ramos-Vinolas chỉ có thể làm khó Djokovic trong nữa đầu của ván đấu khi cầm cự với điểm số 3/3. Bằng bản lĩnh cùng những cú đánh đẳng cấp đã giúp Djokovic có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 4/3. Lợi thế về điểm số vẫn được Djokovic duy trì tốt và kết thúc ván thứ hai với điểm số 6/4 để trở thành tay vợt đầu tiên có tên ở vòng 3.
Ferrer không tốn nhiều sức cũng giành quyền đi tiếp - Ảnh: AFP
Ngay sau trận đấu này, hạt giống số 5 David Ferrer (Tây Ban Nha) cũng nốt gót theo Djokovic vào vòng 3 khi nhẹ nhàng vượt qua Victor Estrella Burgos (Dominican, hạng 55 thế giới) khi tay vợt này phải bỏ cuộc trong ván thứ hai do chấn thương ở thời điểm tỷ số đang là 6/2, 2/0 nghiêng về Ferrer.

Ở những trận đấu khác, những hạt giống khác như đương kim vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic (Croatia, 8), Grigor Dimitrov (Bungaria, 9) cùng 3 tay vợt của Pháp là Gilies Simon (10), Jo-Wilfried Tsonga (11) và Gael Monfils (14) cũng đều có chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau.

Ngày mai (15.4, giờ VN), vòng 2 của giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra với sự có mặt của hầu hết các tay vợt hạt giống hàng đầu như Roger Federer (Thụy Sỹ, 2), Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3), Milos Raonic (Canada, 4), Tomas Berdych (CH Czech, 6) hay đương kim vô địch Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 7). 

Tuy nhiên, tay vợt được nhận sự quan tâm nhiều nhất chính là “vua đất nện” Nadal. Bởi sau những khởi đầu không thành công tại giải đấu năm nay, Nadal sẽ được trở lại với mặt sân sở trường của mình. Đây sẽ là giải đấu có thể sẽ giúp Nadal lấy lại sự tự tin cho mình. Ngược lại, đây cũng là áp lực rất lớn cho Nadal ở mùa giải năm nay nếu anh tiếp tục thi đấu không thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.