Djokovic mất ngôi vua

22/01/2014 03:25 GMT+7

Trong ngày thi đấu hôm qua, đương kim vô địch đơn nam Novak Djokovic (2) phải nhận lấy thất bại 2-3 (6/2, 4/6, 2/6, 6/3, 7/9) trước tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka (8) tại vòng tứ kết giải quần vợt Úc mở rộng.

Trong ngày thi đấu hôm qua, đương kim vô địch đơn nam Novak Djokovic (2) phải nhận lấy thất bại 2-3 (6/2, 4/6, 2/6, 6/3, 7/9) trước tay vợt người Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka (8) tại vòng tứ kết giải quần vợt Úc mở rộng. 

>> Để thua Wawrinka, Djokovic trở thành cựu vô địch
>> Djokovic chiên trứng trên sân đấu ở giải Úc mở rộng
>> Djokovic và Serena dễ dàng vào vòng 3 Úc mở rộng 2014

Djokovic mất ngôi vua
Djokovic quăng vợt vì quá thất vọng sau trận thua - Ảnh: AFP

Ván thứ năm của trận đấu này đã thật sự là ván đấu hấp dẫn nhất và làm đứng tim khán giả khi cả hai đều tung ra những gì tốt nhất của mình. Djokovic có được lợi thế dẫn điểm trước Wawrinka ngay từ đầu ván quyết định. Tuy nhiên, trước một Wawrinka quá lì lợm và lạnh lùng với những cú đánh mạnh mẽ, nhà đương kim vô địch đã đánh mất ưu thế dẫn điểm và đánh mất luôn danh hiệu của mình sau khi để thua 7/9 ở ván đấu này. Xuất sắc vượt qua Djokovic, tay vợt người Thụy Sĩ sẽ gặp Berdych ở bán kết và hy vọng sẽ có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, anh cũng trả được món nợ khi đã thua chính Djokovic tại vòng 4 của giải đấu này vào năm ngoái.

Trong khi đó, cô gái 19 tuổi Eugenie Bouchard đã gây sốc khi đánh bại người đẹp Ana Ivanovic với tỷ số 5/7, 7/5, 6/2 để trở thành tay vợt Canada đầu tiên lọt vào bán kết một giải Grand Slam sau 30 năm.Dù không có những thành tích nào nổi bật nhưng Bouchard vẫn lặng lẽ tiến bộ rất đều kể từ khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp vào năm ngoái và hiện tại đã vươn lên xếp hạng 31 thế giới. Cho đến nay tay vợt này vẫn chưa có HLV riêng và ngoài 1 danh hiệu duy nhất tại giải trẻ, cô vẫn chưa một lần đăng quang tại các giải đấu của WTA. Từ năm 2013, Bouchard mới có thể được góp mặt tại vòng chính của 3 giải Grand Slam danh giá. Trong đó thành tích tốt nhất của cô là vào đến vòng 3 giải Wimbledon 2013.

Đến với giải đấu năm nay, Bouchard vẫn có những chiến thắng lặng lẽ để lọt vào tứ kết và tiếp tục hạ gục cựu số 1 thế giới Ivanovic, người vừa xuất sắc đánh bại Serena Williams ở vòng đấu trước. Không hề tỏ ra tâm lý trong lần hiếm hoi được thi đấu trên sân trung tâm Rod Laver Arena, Bouchard vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết dù Ivanovic có được chiến thắng 7/5 trong ván thứ nhất. Tay vợt trẻ này đã lật ngược được tình thế và có được hai ván thắng liên tiếp 7/5, 6/2 để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một giải đấu Grand Slam kể từ khi đàn chị Carling Bassett-Seguso làm được điều này tại giải Mỹ mở rộng năm 1984. Tại bán kết, Bouchard sẽ gặp á quân Li Na (4) trong trận đấu vào ngày mai sau khi tay vợt này dễ dàng vượt qua Flavia Pennetta (Ý) đều với tỷ số 6/2. Nếu tiếp tục giành được chiến thắng trước Li Na, Bouchard sẽ đi vào lịch sử của quần vợt Canada khi trở thành tay vợt đầu tiên của quốc gia này có mặt ở trận chung kết một giải Grand Slam.

Trong khi đó, Tomas Berdych (CH Czech, 7) đã trở thành tay vợt nam đầu tiên lọt vào bán kết sau khi đánh bại hạt giống số 3 David Ferrer với tỷ số 3-1. Hôm nay, các trận đấu tứ kết còn lại sẽ diễn ra. Trận đấu được chờ đợi nhất chính là cuộc gặp gỡ giữa Roger Federer (6) và Andy Murray (4) còn Rafael Nadal (1) sẽ gặp Grigor Dimitrov (Bulgaria, 22). Hai trận tứ kết nữ còn lại giữa Victoria Azarenka (2) gặp Agnieszka Radwanska (5) và Simona Halep (Romania, 11) gặp Dominika Cibulkova (Slovakia, 20) diễn ra trước đó.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.