ĐKVĐ Sharapova dễ dàng giành vé vào vòng 3 Madrid Open

06/05/2015 10:44 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch nội dung nữ của giải Madrid Open Maria Sharapova (Nga, 3) đã dễ dàng tiến vào vòng 3 sau trận thắng 2-0 (6/1, 6/2) trước tay vợt Mariana Duque-Marino (hạng 110 thế giới) của Colombia trong ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay (6.5, giờ VN).

(TNO) Đương kim vô địch nội dung nữ của giải Madrid Open Maria Sharapova (Nga, 3) đã dễ dàng tiến vào vòng 3 sau trận thắng 2-0 (6/1, 6/2) trước tay vợt Mariana Duque-Marino (hạng 110 thế giới) của Colombia trong ngày thi đấu đêm qua và rạng sáng nay (6.5, giờ VN).
Sharapova không gặp trở ngại nào trong việc giành vé đi tiếp - Ảnh: AFP
Trong trận đấu tại vòng 2 này, trước một tay vợt nằm ngoài top 100, Sharapova đã tỏ ra vượt trội hơn đối thủ của mình khi dễ dàng có đến 4 bàn bẻ giao bóng của đối phương trong 6 cơ hội mà cô có được. Ngược lại, Duque-Marino cũng có được 3 cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Đó chính là sự khác biệt của hai tay vợt này.

Đối thủ tiếp theo của Sharapova sẽ là Caroline Garcia (Pháp, hạng 28 thế giới), người đã đánh bại hạt giống số 14 Karolina Pliskova (CH Czech) với tỷ số 2-1 (6/2, 4/6, 6/1). Cùng đi tiếp vào vòng 3 còn có các hạt giống như Petra Kvitova (CH Czech, 4), Ana Ivanovic (Serbia, 7), Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 10) hay Victoria Azarenka (Belarus, hạng 31 thế giới)…
Raonic cũng có mặt ở vòng 3 - Ảnh: AFP
Ở vòng 2 nội dung đơn nam cũng đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các hạt giống đều có chiến thắng để đi tiếp. Hạt giống số 5 Milos Raonic (Canada) đã có trận thắng 2-0 (6/3, 6/4) trước Juan Monaco (Argentina, hạng 34 thế giới). Hạt giống số 8 Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) cũng đánh bại Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 56 thế giới) với tỷ số 2-0 (7/6, 7/5).

Cùng có chiến thắng ở vòng đấu này còn có Grigor Dimitrov (10) của Bulgaria, Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 12), Gael Monfils (Pháp, 13) và Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, 14).

Hôm nay (6.5, giờ VN), giải đấu sẽ thật sự thu hút người hâm mộ khi các hạt giống hàng đầu của nam như Roger Federer (Thụy Sỹ, 1), Andy Murray (Anh, 2) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) sẽ bắt đầu có trận đấu ra quân tại đây. Trong đó, Federer sẽ đối mặt với tay vợt trẻ người Úc có thể hình cao to là Nick Kyrgios (hạng 35 thế giới).
Nadal chuẩn bị bảo vệ danh hiệu vô địch ở Madrid Open - Ảnh: AFP
Nadal cũng bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình tại đây với tay vợt Steve Johnson (Mỹ, hạng 54 thế giới). Hạt giống số 2 Murray phải đối mặt với tay vợt kỳ cựu Phillip Kohlschreiber (Đức, hạng 24 thế giới). 

Ở nội dung đơn nữ cũng có trận đấu rất đáng được chú ý khi hạt giống số 1 Serena Williams (Mỹ) sẽ gặp lại cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (Belarus, hạng 31 thế giới), người đang dần lấy lại phong độ của mình sau một thời gian trượt dài do chấn thương.

Serena đã từng thắng Azarenka 14 trận trong 17 lần hai tay vợt này gặp nhau. Tuy nhiên, tay vợt người Belarus luôn gây rất nhiều khó khăn cho Serena mỗi khi họ đối đầu với nhau. Đây cũng là cơ hội để Serena phục thù cho nhà Williams khi Azarenka vừa đánh bại cô chị Venus ở vòng 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.