'Đo nồng độ cồn trong máu' đoạt giải nhất cuộc thi ứng dụng công nghệ số

Lê Thanh
Lê Thanh
27/06/2020 20:02 GMT+7

'Những sản phẩm tham gia cuộc thi Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông được đầu tư rất nhiều tâm huyết, có tính ứng dụng cao, giải quyết được những vấn đề thời sự về an toàn giao thông'.

Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ trẻ TP.HCM, đã khẳng định như thế tại vòng chung kết cuộc thi “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” do Cục công tác phía Nam (Bộ Khoa học Công nghệ) và Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ trẻ TP.HCM tổ chức diễn ra vào ngày 27.6.
Theo anh Thành, cuộc thi nhằm tìm kiếm các sản phẩm sáng tạo  dựa trên nền tảng internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông thông qua các thiết bị thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy vi tính. “Từ đó nâng cao vai trò nhận thức của người dân về luật giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng nền giao thông thông minh, hiện đại, giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội”, anh Thành nói.

Các tác giả đoạt giải nhì

Lê Thanh

Cũng theo anh Thành, cuộc thi dành cho tất cả mọi người có độ tuổi từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập, làm việc trong cả nước. Cuộc thi gồm hai phần: Ý tưởng sáng tạo và sản phẩm sáng tạo.
Kết quả, giải nhất phần thi "Sản phẩm sáng tạo” với sản phẩm “Phần mềm ứng dụng đo nồng độ cồn trong máu VN-MB hệ thống điều hành Android” của các tác giả: Cao Văn Chính và Kim Te Min (TP.HCM). Phần thưởng dành cho giải nhất là 10 triệu đồng.
Giải nhất phần thi "Ý tưởng sáng tạo" thuộc về đề tài “Vận dụng công nghệ vào an toàn giao thông cổng trường” của tác giả Nguyễn Hoàng Sang (Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, Q.Tân Bình, TP.HCM). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải nhì và 8 giải ba cho các tác giả tham gia cuộc thi có những sản phẩm và ý tưởng sáng tạo...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.