Đoàn cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thảm nạn

13/10/2006 23:20 GMT+7

* 12 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương * Chủ tịch Trần Đình Liêm cùng 10 cán bộ, nhân viên phường 13, quận Phú Nhuận tử nạn * UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định giúp toàn bộ chi phí đưa các nạn nhân về TP.HCM

Vào lúc 2 giờ 35 phút sáng qua 13/10, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (cách TP Nha Trang khoảng 15 km về phía Nam), đã xảy ra một tai nạn giao thông thảm khốc, làm chết tại chỗ 12 người, bị thương 3 người.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, sau một tiếng "ầm" rất lớn, nhiều người mở cửa chạy ra đường và chứng kiến cảnh tượng hết sức tang thương: Trên mặt đường, chiếc xe ô tô loại 15 chỗ ngồi biển số 53M -5009 gần như nát hết, nóc xe bay về phía sau, máu chảy xuống đường, đọng trên cửa xe; nhiều thi thể bị dập nát trong xe, có thi thể văng ra ngoài, nhiều bộ phận thi thể vương trên mặt đường...

Chiều qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM đã xác định được chiếc xe biển số 53M - 5009 lâm nạn là của ông Nguyễn Minh Dũng (địa chỉ số 338 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3). Ông Dũng đăng ký xe vào năm 2002, loại xe Mercedes - Benz 16 chỗ ngồi. Ông Dũng cho biết đã làm dịch vụ hợp đồng vận chuyển được 4 năm nay. Tài xế Trần Văn Thiện cũng đã theo nghề xe nhiều năm, thường xuyên chạy xe hợp đồng đi các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc, mới về chạy cho ông Dũng được 1 tháng nay.

Đàm Huy

Theo tin ban đầu: xe khách biển số 75H - 8283, xuất phát từ Huế đi Đà Lạt, chở khoảng 20 hành khách chạy theo hướng Bắc - Nam và xe 53M-5009 chạy chiều ngược lại đã lao vào nhau. Trong số 13 người đi trên xe 53M-5009, 11 cán bộ phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM và tài xế chết ngay tại chỗ; người duy nhất sống sót là ông Phạm Ngọc Lý, Chủ tịch UB MTTQ phường. Ông Lý bị gãy xương vai, xương ngón tay và chấn thương nhiều chỗ trên đầu và mặt. Xe 75H - 8283 bị bẹp đầu, tài xế Bùi Văn Thiện (thường trú tại Đà Lạt) bị gãy xương đùi, sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Diên Khánh đã được chuyển đi TP.HCM; phụ xe Lý Văn Hoa Thiên Thân bị thương nặng ở đầu; một số hành khách trên xe này bị thương nhẹ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Phạm Ngọc Lý kể: "Để chia sẻ thiệt hại với đồng bào miền Trung trong cơn bão số 6 vừa qua, phường chúng tôi tổ chức đoàn cứu trợ ra Đà Nẵng. Một xe tải đi trước chở 800 phần quà, gồm 800 thùng mì, 4 tấn gạo, 800 gói bột giặt, 800 gói bột ngọt, 800 cái mền... đã đi từ trước. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ trao quà cứu trợ cho bà con vào sáng 14.10. Được tin ngoài đó còn nhiều gia đình khó khăn, tôi lấy 15 triệu đồng của gia đình bỏ vào 300 phong bì để hỗ trợ thêm cho bà con. Số tiền này được bỏ trong túi xách, để trên xe (không biết sau tai nạn đã tìm được chưa). Khoảng 20 giờ ngày 12.10, đoàn xe chở cán bộ phường xuất phát từ TP.HCM cùng với xe của gia đình chị Ngụy Thị Phương Thảo, người dân của phường tham gia chuyến cứu trợ này. Tôi ngồi cùng hàng ghế với tài xế. Trước khi xảy ra tai nạn không lâu, anh chị em trên xe còn xem phim hài, ca hát, vui đùa với nhau... Tôi đang ngủ gà ngủ gật thì tai nạn xảy ra, tôi bỗng thấy đầu và toàn thân đau đớn, tôi kêu cứu nhưng không thấy ai, tôi cố phá cửa kính để thoát ra. Nhìn vào xe, tôi thấy tất cả đã chết. Một người chạy xe ôm đã đưa tôi đi bệnh viện. Xe chạy được một quãng thì chết máy. Người chạy xe ôm liền gọi bạn chở tôi đi...".

Ông Phạm Ngọc Lý tại bệnh viện (ảnh: X.Hòa)

Chị Ngụy Thị Phương Thảo, nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú Nhuận, cho hay: "Gia đình tôi tham gia đoàn cứu trợ gồm 4 người, đi trên xe ô tô 4 chỗ, chạy sau xe 53M - 5009. Gia đình tôi chuẩn bị 800 phần quà, mỗi phần khoảng 120.000 đồng. Trên đường đi, tôi điện thoại cho chị Bùi Thị Kim Phượng, cán bộ phường, hẹn hai xe gặp nhau ở  ngã ba Thành (thị trấn Diên Khánh) cùng uống cà phê. Xe gia đình tôi chạy được khoảng 10 phút thì gặp cảnh tang thương này".

Chị Lê Thị Lan Chi, người bán bánh mì gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, có nhặt được một chiếc bóp của nạn nhân và sẽ giao nộp cho công an.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Diên Khánh, phụ xe 75H - 8283 cho biết xe của họ chạy đến khu vực xã Suối Hiệp thì cả lái xe Bùi Văn Thiện và phụ xe bỗng thấy đèn của xe chạy ngược chiều 53M - 5009 rất sáng và ở rất gần. Cả hai cùng la lên, tài xế đánh tay lái, nhưng không kịp... 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết lãnh đạo tỉnh quyết định lo toàn bộ chi phí đưa các nạn nhân về nhà, hỗ trợ mỗi gia đình có thân nhân thiệt mạng 1 triệu đồng, mỗi người bị thương 500.000 đồng.

Chiều qua, đại diện một số cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa cũng đã đến bệnh viện thăm ông Phạm Ngọc Lý; lãnh đạo quận Phú Nhuận cũng đã ra đến TP Nha Trang để cùng các cơ quan chức năng địa phương đưa các nạn nhân về TP.HCM.

Các nơi chia buồn

Tại TP.HCM:

Ngay sau khi nhận hung tin, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã tức tốc chỉ đạo UBND Q.Phú Nhuận (Q.PN) và P.13 tập trung toàn lực chăm lo hậu sự cho các gia đình nạn nhân. Cả ngày hôm qua, lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.PN và P.13 đã cử nhiều đoàn đến thăm viếng, chia buồn và lắng nghe nguyện vọng của từng gia đình. Trước mắt, Q.PN trích ngân sách hỗ trợ 12 gia đình có người tử nạn mỗi gia đình 10 triệu đồng, gia đình người bị thương 5 triệu đồng. Bà Trần Thị Mai, Chánh văn phòng UBND Q.PN cho biết, UBND quận cũng đã thông báo đến toàn thể CB-CNV trong quận đề nghị dành sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ vật chất, tinh thần với từng gia đình nạn nhân. Một đoàn công tác của Q.PN và P.13 đã lên đường ra Khánh Hòa để tiến hành nhận diện nạn nhân, đưa thi hài những người xấu số về TP.HCM ngay trong đêm qua và lưu xác tại nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Trãi, trước khi đưa về quàn và tổ chức tang lễ tại nhà riêng theo nguyện vọng của nhiều gia đình. Sau đó an táng tại nghĩa trang 2 của TP.HCM (xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi).

Tại Khánh Hòa:

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Lâm Phi đã ký công điện gửi UBND TP.HCM, UBND Q.PN, P.13 và gia đình người gặp nạn lời chia buồn sâu sắc. Công điện cho biết, sau khi hay tin buồn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh triển khai ngay các biện pháp cần thiết để cấp cứu các nạn nhân, trích ngân sách tỉnh ủng hộ gia đình mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và thanh toán toàn bộ chi phí để đưa thi thể các nạn nhân về TP.HCM.

Tại Quảng Nam, Đà Nẵng:

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Nam đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình gặp nạn 2 triệu đồng. TP Đà Nẵng quyết định cử một đoàn cán bộ trực tiếp vào TP.HCM phúng viếng, hỗ trợ và chia sẻ với gia đình người bị nạn.

Ngoài ra, theo tin Thanh Niên nhận được, Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã quyết định trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình người tử nạn 2 triệu đồng, gia đình người bị thương 1 triệu đồng. Riêng Ủy ban MTTQ TP.HCM, Phó chủ tịch Lê Hiếu Đằng cho biết, sẽ cử đoàn cán bộ đến chia buồn với các gia đình nạn nhân sau khi thi thể người tử nạn được đưa về TP.HCM. Dự kiến, MTTQ TP.HCM sẽ hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nói: tai nạn ập đến những người đi cứu trợ, chia sẻ với đồng bào miền Trung thật sự là một nỗi đau. Nhân đây, bí thư Lê Thanh Hải cũng đề nghị các địa phương, nhất là các phường, xã khi tiến hành các hoạt động cứu trợ nên tập trung về một mối để bớt tốn kém thời gian và tránh rủi ro có thể xảy ra.

Nguyên Thủy

Danh sách những người đã bị tử nạn

1. Ông Trần Đình Liêm, sinh năm 1962, Chủ tịch UBND P.13, Q.Phú Nhuận, Trưởng đoàn cứu trợ
2. Ông Trương Quang Bửu, sinh năm 1954, Trưởng khối Dân vận P.13
3. Bà Bùi Thị Kim Phượng, sinh năm 1966, cán bộ Địa chính - Xây dựng P.13
4. Bà Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1967, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ P.13
5. Ông Trần Văn Lăng, sinh năm 1976, tổ viên Tổ trật tự đô thị P.13
6. Ông Hoàng Cao Văn, sinh năm 1974, cán bộ văn thư UBND P.13
7. Ông Nguyễn Cần, sinh năm 1976, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND P.13
8. Ông Lê Phương Hòa, sinh năm 1975, cán bộ văn phòng UBND P.13
9. Ông Đỗ Hoàng Sơn, sinh năm 1983, chiến sĩ dân quân P.13
10. Ông Trịnh Phú Quý, sinh năm 1984, chiến sĩ dân quân P.13
11. Ông Dương Bảo Toàn, sinh năm 1987, chiến sĩ dân quân P.13
12. Ông Trần Văn Thiện, sinh năm 1974, tài xế lái xe 53M - 5009

(Mọi chi tiết xin liên lạc UBND P.13, Q.Phú Nhuận theo địa chỉ số 93 Lê Văn Sỹ. Điện thoại: 8.445.108).

Đ.H

Bài, ảnh: Xuân Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.